12:17 30/12/2011

Dự báo chính trị tại Mỹ năm 2012

Theo ông Karl Rove, cựu Cố vấn cấp cao kiêm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush nhận định: sau cuộc bầu cử trong năm tới, đảng Cộng hoà sẽ tiếp tục nắm đa số ghế tại Hạ viện mặc dù thế đa số có giảm nhẹ.

Cựu Cố vấn cấp cao kiêm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, ông Karl Rove đã nhận định về tình hình chính trị nước Mỹ trong năm 2012.

Theo ông Karl Rove , sau cuộc bầu cử trong năm tới, đảng Cộng hoà sẽ tiếp tục nắm đa số ghế tại Hạ viện mặc dù thế đa số có giảm nhẹ. Trong 10 cuộc tái cử tổng thống kể từ năm 1936, đảng Dân chủ đã giành thêm ghế tại Hạ viện trong 7 cuộc và mất ghế trong 3 cuộc bầu cử. Lần giành thêm nhiều ghế nhất là 24 ghế vào năm 1944.

Một điểm bầu cử ở Washington, DC., Mỹ  ngày 2/11/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Đảng Cộng hoà cũng có thể sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Trong cuộc bầu cử năm 2012, đảng Cộng hòa sẽ giành thêm được từ 4-6 ghế và chiếm đa số với khoảng 51-53/100 ghế tại Thượng viện.

Dù cố gắng, quỹ tranh cử của Tổng thống Barack Obama sẽ thiếu khoảng 200 triệu USD để đạt mục tiêu gây quỹ tranh cử 1 tỷ USD. Dù ông Ôbama và đảng Dân chủ chi tiêu nhiều hơn so với phe Cộng hoà, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ giành chiến thằng. Năm 2004, ứng cử viên John Kery của đảng Dân chủ đã chi tiêu nhiều hơn 124 triệu USD so với phía đảng Cộng hoà nhưng cuối cùng vẫn bị thua trước ông Busơ. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới, đảng Dân chủ có thể sẽ sử dụng chiêu bài chủng tộc nhiều nhất so với các cuộc bầu cử kể từ năm 1948.

Các vụ bê bối xung quanh các tập đoàn tài chính lớn như Solyndra, Fannie và Freddie, MF Global và các thoả thuận bên trong chính quyền sẽ tiếp tục nổi lên và hủy hoại hình ảnh của Tổng thống Ôbama. Trong khi đó, sự phục hồi kinh tế sẽ tiếp tục suy yếu, đặt ra câu hỏi lớn về vấn đề thất nghiệp và việc làm. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ôbama sẽ mất đi sự ủng hộ của 5 nhóm cử tri quan trọng làm nên chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, đó là các cử tri độc lập, phụ nữ, người gốc Mỹ Latinh, thanh niên và người Do Thái.

TTXVN/Tin tức