01:10 30/01/2012

ĐTVN năm 2012: Sẽ “cất cánh” trong năm Rồng?

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chào năm Nhâm Thìn với vị trí số một khu vực Đông Nam Á, trên bảng xếp hạng tháng 1/2012 của FIFA vừa công bố (dù bị tụt 2 bậc xuống vị trí 101). Đội xếp thứ hai khu vực là Thái Lan xếp hạng 124.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chào năm Nhâm Thìn với vị trí số một khu vực Đông Nam Á, trên bảng xếp hạng tháng 1/2012 của FIFA vừa công bố (dù bị tụt 2 bậc xuống vị trí 101). Đội xếp thứ hai khu vực là Thái Lan xếp hạng 124.

Mục tiêu lớn nhất của ĐTVN trong năm 2012 là Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm. Ảnh: Quốc khánh - TTXVN


Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ có thời gian nghỉ ngơi từ nay đến tháng 8/2012. ĐT sẽ tập trung trở lại vào ngày 22/8 để chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là đấu trường AFF Cup. Đội sẽ tập trung đợt 1 ở Hà Nội và đầu tháng 9 sẽ tham dự 2 lượt trận vòng đấu loại thứ 1 ASIAN Cup. Từ ngày 20/9, đội sẽ tập trung đợt 2 tại TP.HCM để chuẩn bị cho Cúp Bóng đá TP.HCM. Sau đó, vào ngày 13/10, ĐTVN sẽ lại tập trung đợt 3 tại Hà Nội để cuối tháng tham dự VFF Cup diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Đợt tập trung cuối cùng cho AFF Cup sẽ bắt đầu từ ngày 5/11.

Mục tiêu lớn nhất trong năm của của ĐTVN là Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 9 - AFF Cup 2012, diễn ra tại Thái Lan và Malaixia từ 24/11 - 22/12. 6 đội tuyển quốc gia gồm ĐT Thái Lan (vô địch các năm 1996, 2000, 2002), Xinhgapo (vô địch 1998, 2004, 2007), Việt Nam (vô địch năm 2008), Malaixia (vô địch năm 2010), Inđônêxia và Philíppin giành quyền vào thẳng vòng chung kết. Các đội tuyển còn lại gồm Mianma, Lào, Campuchia và Đông Timor phải qua vòng sơ loại chọn ra 2 đội. 8 đội bóng vào vòng chung kết sẽ chia làm 2 bảng thi đấu.

Hiện ĐTVN đang tạm bị “bỏ rơi” khi không có HLV trưởng, không kế hoạch chi tiết và không được giao chỉ tiêu cụ thể. Những khó khăn về nhân sự dù chưa cấp bách nhưng đang khiến LĐBĐVN đau đầu. Sau khi chia tay HLV Falko Goetz, ĐTVN vẫn chưa thể tìm được “thuyền trưởng” mới. Đích nhắm của bóng đá Việt Nam là một HLV nội nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người đủ năng lực. Cần sớm xúc tiến việc chọn một cá nhân vào vị trí này nhằm tránh để xảy ra sai lầm như vừa qua. Tiền đạo Công Vinh cho rằng: ĐTVN cần có sự chuẩn bị sớm và có lộ trình rõ ràng. Việc định hình lối chơi đóng vai trò rất quan trọng, LĐBĐVN cần sớm tìm ra người kế vị để tân HLV thực hiện công tác sàng lọc lực lượng. Tiền đạo xứ Nghệ nhận định, với lực lượng hiện tại, mục tiêu giành lại ngôi đầu khu vực không phải là quá tầm. Thế nhưng nhiều khả năng phải đến tháng 6, ĐTVN mới có HLV trưởng. Trong suốt thời gian này, Super League và giải hạng Nhất sẽ diễn ra, rất cần thiết phải có người theo dõi giải đấu và làm công tác tuyển binh cho đội tuyển.

Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận thất bại dù lực lượng không yếu. Hiện mới có 4 cái tên sẽ tiếp tục được đưa lên ĐTQG gồm: Thành Lương, Đình Tùng, Trọng Hoàng và Văn Quyết. Ngoài ra còn nhiều cầu thủ giàu triển vọng khác như: Hoàng Thịnh, Bửu Ngọc, Xuân Hiếu… vẫn có thể tiến xa hơn và nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở ĐTQG. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ĐTVN vẫn thể hiện một lối chơi nghèo nàn dù đã có lực lượng không phải tệ. Thêm nữa, Việt Nam đang phải đối mặt với khó khăn bởi trào lưu cầu thủ nhập tịch ở các đội tuyển láng giềng. ĐTVN buộc phải có những biện pháp để đối phó với thực trạng này bằng việc chú trọng đến nguồn cầu thủ Việt kiều. Người hâm mộ đang mong chờ LĐBĐVN rút kinh nghiệm mạnh mẽ để đội tuyển có thể “cất cánh” trong năm 2012.

T.L