05:23 17/05/2015

ĐT Việt Nam - Triều Tiên 1-1: Tiếc nuối

Tối 17/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội,) đội tuyển Việt Nam đã cầm chân CHDCND Triều Tiên 1 - 1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Với chiến thuật phòng ngự phản công, HLV Miura đã thành công trong việc thử nghiệm lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Tối 17/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội,) đội tuyển Việt Nam đã cầm chân CHDCND Triều Tiên 1 - 1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Với chiến thuật phòng ngự phản công, HLV Miura đã thành công trong việc thử nghiệm lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam (phải) đã không thể có được chiến thắng trước Triều Tiên.


CHDCND Triều Tiên là đội bóng hàng đầu của châu Á, vì thế được đọ sức với đối thủ đến từ Đông Á này là cơ hội quý giá cuối cùng để HLV Toshiya Miura rà soát lực lượng, kiểm nghiệm đội hình, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Xác định tầm quan trọng của trận giao hữu này, HLV người Nhật Bản đã có những bổ sung nhân lực thuộc đội tuyển U23 Việt Nam để tăng cường cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là bộ khung cứng của U23 Việt Nam.

Việc bổ sung những cầu thủ từ đội U23 sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm sức trẻ. Quan trọng hơn, quyết định của HLV Toshiya Miura nhằm giúp các cầu thủ U23 trưởng thành hơn với những trải nghiệm quý trước đối thủ mạnh. Có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể trên cả 3 tuyến so với hồi dự AFF Suzuki Cup 2014. Những tân binh này đang được trông chờ sẽ đem đến “luồng gió mới” cho tuyển Việt Nam.

Chất lượng đội hình của CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu ở sân Mỹ Đình là rất tốt với những cầu thủ xuất sắc. Phần lớn trong số 20 tuyển thủ được triệu tập cho chuyến đến Hà Nội lần này của CHDCND Triều Tiên là những gương mặt vừa dự VCK Asian Cup 2015 hồi tháng 1 vừa qua (tại Australia). Đoàn quân của HLV Kim Chang - bok đang hoàn tất đội hình để hướng đến vòng loại World Cup 2018 đang cận kề (ra quân ngày 11/6 tới, gặp Yemen).
Trở lại với trận đấu, ra sân với những cái tên như hàng đầu châu lục hiện nay như thủ thành kỳ cựu Ri Myong - guk, tiền vệ trái Som Hyon - jin, hậu vệ phải Ro Hak - su, tiền đạo trẻ So Hyon - uk..., các học trò của HLV Kim Chang - bok đã nhập cuộc với tinh thần rất cao. Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ đội khách chơi lấn sân ngay từ đầu trận.

Ý đồ chơi phòng ngự số đông của chiến lược gia Nhật Bản hoàn toàn hợp lý khi các cầu thủ Triều Tiên sớm tạo ra sự lấn lướt ngay từ những phút đầu tiên. Điển hình là tình huống ở phút 26, đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự li 30 m, hơi chếch sang cánh trái. Jong Il Gwan sút bóng bật tay cầu thủ Việt Nam làm hàng rào. Triều Tiên được hưởng quả phạt trực tiếp thứ hai, lần này sát vòng 16 m50. Góc sút rộng. Jong Il Gwan sút bóng tầm thấp vào góc xa, bóng đi chệch khung thành ĐTVN trong gang tấc.

Những phút tiếp theo, đội khách vẫn là những người chiếm quyền kiểm soát thế trận, bóng thường xuyên lăn trên phần sân đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà, Triều Tiên đã gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Những ý đồ tấn công của Triều Tiên đều không thành.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam cũng tạo ra một vài tình huống phản công sắc sảo. Những phút đầu trận có thế trận tốt, không quá lép vế so với Triều Tiên. Những cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên những cơ hội đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp 2, HLV Miura thay đổi chiến thuật. Phút 61, Mạc Hồng Quân vào thay Hải Anh. Ngay sau khi vào sân, Hồng Quân đã lập công. Phút 65, trong pha phản công nhanh, Công Vinh phối hợp với Văn Quyết, Quyết có bóng trong vòng cấm rồi trả lại cho Hồng Quân. Từ góc hẹp, ở cự ly 12 m, Hồng Quân sút bóng căng, tung lưới Triều Tiên.

Phút 82, Huy Cường để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã cho Triều Tiên được hưởng quả đá phạt 11m. Trên chấm phạt đền, thủ môn Nguyên Mạnh đã đoán đúng hướng, bay người cản phá cú sút của Hong Kum Song, nhưng cầu thủ này đã kịp ập vào sút bồi, ghi bàn san hòa tỷ số 1 - 1 cho Triều Tiên. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Kết quả của trận đấu có thể đã không phản ánh hết sức mạnh của đội tuyển CHDCND Triều Tiên, nhưng những gì có được trong trận đấu này sẽ là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Đây chính là “liều thuốc thử” mà đội tuyển Việt Nam cần ở thời điểm hiện tại. Những gì đã thể hiện trong trận đấu này trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội như CHDCND Triều Tiên đã đem đến niềm tin và hy vọng cho người hâm mộ đối với thầy trò ông Miura trước khi sang Bangkok đá trận mở màn vòng loại World Cup 2018 với Thái Lan.

Lê Sơn