05:22 24/05/2012

ĐT U22 Việt Nam: Khó khăn đang chờ

HLV Lư Đình Tuấn cho biết, việc thành lập BHL đội tuyển U22 VN đang gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, đã có một số HLV từ chối tham gia vào BHL đội tuyển U22.

HLV Lư Đình Tuấn cho biết, việc thành lập BHL đội tuyển U22 VN đang gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, đã có một số HLV từ chối tham gia vào BHL đội tuyển U22. Phải đến sáng qua (24/5), HLV Lư Đình Tuấn mới có thể chốt danh sách BHL. Theo đó, ngoài 2 trợ lý dự kiến ban đầu là các ông Nguyễn Đức Cảnh (V.Ninh Bình) và Lê Thanh Sơn (B.Bình Dương), đã có thêm 2 thành viên nữa là các HLV giàu kinh nghiệm Đặng Trần Chỉnh và ông Phạm Minh Đức.


Hiện BHL đội tuyển U22 sẽ phải gấp rút hoàn thành danh sách tuyển thủ tập trung khoảng 24 tuyển thủ, chủ yếu là những cầu thủ đang thi đấu tại V - League, giải hạng Nhất. HLV trưởng Lư Đình Tuấn thừa nhận rằng: “Một thời gian dài tôi không theo dõi phong độ của các cầu thủ này. Trong 2 vòng đấu tới, tôi và các thành viên BHL sẽ gấp rút theo dõi họ để có sự lựa chọn cuối cùng”. Trước mắt, HLV Lư Đình Tuấn đã phải đề nghị VFF mở rộng danh sách thêm 4 cầu thủ trẻ và 2 cầu thủ Việt kiều nhằm mục đích có đủ quân để tập luyện. Về trường hợp 2 cầu thủ Việt kiều là Thanh Giang và Hồng Quân, cựu HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng xin phép Tổng cục TDTT và VFF cho gọi tập trung đợt này, và đã được thông qua.


ĐT U22 không thể có ngay đầy đủ đội hình mạnh nhất khi có khoảng 3 - 5 tuyển thủ trong danh sách phải tập trung cùng ĐTQG. Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết, các cầu thủ này sẽ tập trung cùng ĐTQG ở 2 trận giao hữu trong tháng 6 rồi mới trở về với ĐT U22. Như vậy, phải đến ngày 12/6, ông Lư Đình Tuấn mới có đầy đủ lực lượng như mong muốn. ĐT U22 sẽ chỉ có khoảng 10 ngày để lắp ráp đội hình bởi cả đội sẽ khởi hành dự Vòng loại U22 châu Á vào ngày 21/6. Với thời gian chuẩn bị gấp gáp, một đội hình thiếu kinh nghiệm, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ Hàn Quốc, Malaixia và Mianma đã được đầu tư từ nhiều năm.


Lâm Khánh