04:09 19/04/2012

ĐT cử tạ Việt Nam dự vòng loại Olympic khu vực châu Á: Có nhiều cơ hội

Ngày 20/4 tới, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ tới Hàn Quốc để dự giải vô địch châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 24-30/4. Giải này là vòng tuyển chọn Olympic khu vực châu Á, bởi vậy đây có thể coi là cơ hội duy nhất trong tháng 4 để thể thao Việt Nam có thêm suất dự Olympic.

Ngày 20/4 tới, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ tới Hàn Quốc để dự giải vô địch châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 24-30/4. Giải này là vòng tuyển chọn Olympic khu vực châu Á, bởi vậy đây có thể coi là cơ hội duy nhất trong tháng 4 để thể thao Việt Nam có thêm suất dự Olympic.

Các đội cử tạ ở khu vực châu Á như đội Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Cadắcxtan, Thái Lan đều đã có suất dự Olympic. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ không phải cạnh tranh với các đội tuyển cử tạ mạnh tại giải này. Chỉ cần lọt vào tốp 7 đội mạnh nhất, Việt Nam sẽ có suất dự Olympic. Điều này được đánh giá là hoàn toàn có thể nếu xem xét thành tích thi đấu tại các giải thế giới gần đây. Dự kiến, đội Việt Nam có thể giành tối đa 2 suất (1 nam, 1 nữ).


Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đoạt HCV hạng cân 56 kg nam tại SEA Games 26. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Dự giải lần này, đội tuyển gồm 10 lực sĩ. Trong đó, kỳ vọng được đặt vào hai lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. Do quy định của vòng loại Olympic, ở mỗi hạng cân các đội chỉ được cử một VĐV, nên đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải chọn Trần Lê Quốc Toàn hoặc Thạch Kim Tuấn. Đây là hai VĐV có tiềm năng nhất và cùng thi đấu ở hạng 56 kg nam. Quốc Toàn từng gây ấn tượng khi chinh phục mức tạ 280 kg, giành HCV tại SEA Games 26. Trước đó, tại giải vô địch cử tạ thế giới 2011, Quốc Toàn đạt thành tích tổng cử 275 kg, xếp thứ tư chung cuộc, sau Valentin (Adắcbaidan, 276 kg), Chaojun (Trung Quốc, 284 kg), Wu Jingbiao (Trung Quốc, 292 kg). Trong khi đó, Kim Tuấn từng giành HCV Olympic trẻ hạng cân 56 kg. Theo dõi quá trình tập luyện gần đây, Quốc Toàn tỏ ra tiến bộ hơn, có thành tích ổn định khoảng 285-287 kg. Tuy nhiên, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra khi thi đấu tại các giải lớn. Ai là người thi đấu thành công hơn ở giải vô địch châu Á sẽ được chọn đại diện cho cử tạ Việt Nam dự Olympic.

Ở đội nữ, lực sĩ Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy hạng 53 kg được đánh giá khá cao. Nếu việc giành vé dự Olympic thành công, bộ môn cử tạ (Tổng cục TDTT) cũng như BHL đội tuyển sẽ xem xét rồi quyết định cử VĐV nào, ở hạng cân nào đi Olympic.

Cử tạ được đánh giá là môn có khả năng giành huy chương Olympic. Tại giải vô địch thế giới 2011, ở nội dung cử đẩy, Quốc Toàn thành công với mức tạ 150 kg, chỉ chịu thất bại ở mức tạ 154 kg và về ở vị trí thứ 4 chung cuộc, kém VĐV giành HCĐ chỉ 1 kg. Nếu khéo léo chọn mức thấp hơn, rất có thể lực sỹ của TP Hồ Chí Minh này đã có thể giành huy chương.

Thanh Lâm