10:07 14/10/2011

ĐT bóng đá nữ Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á: Kỳ vọng vào sức trẻ

Sáng nay (14/10), ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011. Thầy trò HLV Trần Vân Phát nằm ở bảng A cùng các đội tuyển nữ Xinhgapo, Lào và Inđônêxia.

Sáng nay (14/10), ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011. Thầy trò HLV Trần Vân Phát nằm ở bảng A cùng các đội tuyển nữ Xinhgapo, Lào và Inđônêxia. Đối thủ lớn của Việt Nam là 2 đội bóng Thái Lan và Mianma. Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển nữ Xinhgapo trên sân vận động QG Lào vào lúc 16 giờ ngày 16/10.

Vừa qua, toàn đội đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Trung Quốc và rèn luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ, Hà Nội. HLV Trần Vân Phát đã có đủ thời gian hoàn thiện bộ khung đội hình. Tất cả các vị trí đều đã được thử nghiệm và ít nhiều đã thể hiện được khả năng của mình. Thủ môn Kiều Trinh vẫn là sự lựa chọn số một. Ngoài Hải Hòa chơi kinh nghiệm, hàng phòng ngự góp mặt bởi đa phần các cầu thủ trẻ như: Bùi Thị Như, Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Xuyến và Chương Thị Kiều. Hàng tiền vệ khiến HLV Trần Vân Phát yên tâm hơn cả nhờ kinh nghiệm thi đấu. Hàng tiền vệ gồm: Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và Lê Thị Thương. Cặp tiền đạo gồm Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hòa hiện đang chơi khá ăn ý.

Hiện vấn đề khó khăn hơn cả là lực lượng của đội tuyển khá trẻ và non kinh nghiệm. Với 2/3 đội hình là các cầu thủ mới, BHL lo lắng bởi trình độ, ý thức chiến thuật chưa cao, khả năng vận hành lối chơi kém nhuần nhuyễn. Yếu tố tinh thần được coi là rất quan trọng đối với các tuyển thủ nữ. Nếu có được sự tự tin, HLV Trần Vân Phát khẳng định các học trò sẽ bảo vệ thành công ngôi đầu. Đội trưởng Lê Thị Thương cho biết, dù các vận động viên còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa có nhiều nhưng cả đội quyết tâm đoàn kết thi đấu để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Sáng qua, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt động viên thầy trò HLV Trần Vân Phát. Dù tham dự với lực lượng trẻ hóa chưa từng có, nhưng LĐBĐVN vẫn giao nhiệm vụ cho ĐT bóng đá nữ là bảo vệ được ngôi vô địch.

Thanh Lâm