10:15 07/10/2011

ĐT Anh: Muốn hòa, phải quyết thắng!

Một điểm, đó chính là điều kiện cần và đủ cho đội tuyển Anh trong trận đấu quyết định với Montenegro vào rạng sáng thứ Bảy này để hoàn thành mục tiêu đoạt tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết EURO 2012.

Một điểm, đó chính là điều kiện cần và đủ cho đội tuyển Anh trong trận đấu quyết định với Montenegro vào rạng sáng thứ Bảy này để hoàn thành mục tiêu đoạt tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết EURO 2012.

Do tính chất quan trọng của trận đấu này mà lại phải chơi trên sân đối phương, và đặc biệt là gốc gác Italia của HLV Capello, nên không ít người cho rằng đội tuyển Anh sẽ chọn lối chơi thận trọng để tránh mọi bất trắc. Tuy nhiên, để có được một điểm thì sự thận trọng không phải là phương án duy nhất. Có thể tham khảo điều đó qua trận Barcelona hòa AC Milan 2-2 ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa này.

Trong lúc AC Milan chơi rất thận trọng, chủ động nhường hẳn thế trận cho đối phương và tìm kiếm bàn thắng thông qua những đợt phản công hoặc các tình huống cố định thì Barcelona lại chọn phương án tấn công toàn diện. Barcelona gây sức ép lên phần sân đối phương bằng những đợt tấn công liên tục và phát huy khả năng kiểm soát bóng để hạn chế tối đa những đợt phản công của phương. Nghĩa là Barcelona theo quan điểm tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Vậy thì đội tuyển Anh sẽ chọn phương án nào cho trận đấu trên sân của Montenegro?    




Nhiệm vụ hàng đầu của các hậu vệ là phải giúp đội tuyển Anh (trái) kiếm được ít nhất một điểm- Ảnh Getty


Nhiều khả năng sẽ là phương án thứ ba: kết hợp giữa hai quan điểm của AC Milan với Barcelona. Tại sao? Thứ nhất, đội tuyển Anh không có thói quen chơi tiêu cực như cách mà AC Milan đã thể hiện. Thứ hai, các tuyển thủ Anh không giỏi giữ bóng như các đồng nghiệp ở Barcelona. Và cuối cùng, người Anh không thể chấp nhận được việc đội tuyển của họ cầu hòa với Montenegro, giống như điều đã diễn ra ở trận lượt đi trên sân Wembley (0-0) hồi tháng 10/2010.

Như vậy, có thể hình dung lối chơi của đội tuyển Anh sẽ như sau: tập trung cho việc bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà bằng sự vững vàng của tuyến phòng thủ và sức mạnh của mặt trận tấn công. “Tam sư” đang sở hữu những hậu vệ hàng đầu thế giới như Terry, A. Cole..., các tiền vệ đẳng cấp cao như Lampard, Young, Walcott... và những chân sút hiệu quả bậc nhất như Rooney, Bent... thì càng không có lý do gì khiến họ phải chơi co cụm trước khung thành nhà với tư tưởng chủ hòa.    

Muốn có một điểm thì phải chơi với tinh thần quyết thắng bởi chủ trương cầu hòa rất dễ dẫn đến thất bại. Ai cũng biết điều đó thì ông Capello và các học trò càng phải hiểu rõ hơn. Do đó, có thể khẳng định rằng đội tuyển Anh sẽ đến Montenegro không phải với mục tiêu thu về một điểm mà là để tìm kiếm ít nhất một điểm.

Theo thethaovanhoa.vn