06:21 17/06/2015

Đột phá của Nga trong điện hạt nhân

Các công ty Nga đang xây dựng 29 lò phản ứng hạt nhân ở nhiều quốc gia và trong tương lai gần con số này sẽ được tăng lên 64. Đây là kế hoạch được công bố tại Moskva ngày 3/6 trong buổi bế mạc diễn đàn quốc tế lần thứ VII Atomexpo 2015.

Các công ty Nga đang xây dựng 29 lò phản ứng hạt nhân ở nhiều quốc gia và trong tương lai gần con số này sẽ được tăng lên 64. Đây là kế hoạch được công bố tại Moskva ngày 3/6 trong buổi bế mạc diễn đàn quốc tế lần thứ VII Atomexpo 2015.

Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Rosatom của Nga, ông Sergey Kiriyenko, đã đề cập đến phương hướng phát triển chủ đạo của ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân toàn cầu trong những năm qua, trong đó nhấn mạnh tới những yêu cầu cao về an toàn sản xuất, kéo dài thời hạn hoạt động của các cơ sở hạt nhân. Nga tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên thế giới trong những hướng này, đặc biệt đã hoàn thành thử nghiệm loại thép mới cho thân lò phản ứng, đảm bảo hiệu suất hoạt động hơn 100 năm.

Một phần nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng ở miền nam Iran.


Xu thế thứ hai của điện hạt nhân là sự chuyển dịch địa lý, từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông. Rosatom đang làm việc với một loạt quốc gia ở châu Á. Tại Ấn Độ vào mùa hè năm nay, Rosatom sẽ khởi động tổ máy số 2 Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Hồi mùa thu năm 2014, Rosatom đã ký kết với Iran thỏa thuận xây dựng 8 lò phản ứng. Đây là thương vụ lớn nhất trên thị trường hạt nhân thế giới trong những năm gần đây.

Theo ông Kiriyenko, Nga đang khẳng định vị trí đi đầu trong phát triển công nghệ hạt nhân bằng những thành tựu thực tế của mình. Viện nghiên cứu lò phản ứng nguyên tử (NIIAR) ở Dimitrovgrad đang xây dựng lò phản ứng đa năng thế hệ mới, dự kiến đi vào hoạt động năm 2020.

Giám đốc Viện NIIAR, ông Alexander Tuzov, cho biết, đây sẽ là lò phản ứng mạnh nhất trong số các lò phản ứng nhanh thử nghiệm đang hoạt động và được thiết kế trên thế giới. Ví dụ, ở Pháp trong tương lai gần mới có lò phản ứng hạt nhân thế hệ III+, ở Mỹ nghiên cứu trong lĩnh vực này đã hoàn toàn bị ngừng. BREST 300 của Nga là lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ IV. Các lò phản ứng thông thường hoạt động bằng uranium nghèo, để lại nhiều chất thải hạt nhân và là vấn đề nghiêm trọng cho môi trường. Trên thế giới hiện tích lũy 345.000 tấn chất thải hạt nhân, trong đó 110.000 tấn tại Mỹ. Công nghệ xử lý chỉ có ở Nga, Pháp và Anh. Các quốc gia còn lại tích lũy chất thải nhiên liệu và vấn đề này cản trở việc sử dụng hiệu quả các lò phản ứng hạt nhân.

Nga đề xuất việc sử dụng các lò phản ứng nhanh. Lò phản ứng thế hệ IV cho phép sản xuất năng lượng hạt nhân không có chất thải mang đầy đủ ý nghĩa của nguyên tử hòa bình. Việc khai thác lò phản ứng nhanh sẽ không làm nảy sinh yếu tố chất thải có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân thông qua hoạt động xử lý. Vì vậy, có thể yên tâm xuất khẩu loại lò phản ứng này.

Đồng thời với việc chế tạo lò phản ứng mới, tại thành phố Tomsk của Siberia đã khởi công một nhà máy sản xuất nhiên liệu từ chất thải hạt nhân. Như vậy, khối lượng nhiên liệu cần thiết sẽ sẵn sàng ở thời điểm lò phản ứng thế hệ thứ IV BREST 300 đi vào làm việc.

Dự án chế tạo năng lượng hạt nhân mới của Nga có tên gọi Proryv, tức “Đột phá”, cho phép giải quyết một loạt vấn đề toàn cầu quan trọng: từ bảo quản chất thải hạt nhân cho đến khủng hoảng năng lượng được dự kiến.

Theo các chuyên gia, lò phản ứng thế hệ mới của Nga sẽ có mức độ an toàn cao nhất từ trước đến nay. Ngay cả trong tai nạn nguy hiểm dẫn tới hư hại tòa nhà, các mái của lò phản ứng sẽ không để xảy ra thất thoát phóng xạ buộc người dân phải sơ tán và gây ô nhiễm lãnh thổ trong thời gian dài.
KTTK