06:17 12/06/2011

Đốt nhà vợ cũ

Phạm Văn Vô, 36 tuổi, trú ở ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè (Tiền Giang) trước đây có vợ là chị Lê Thị Ngọc, cùng tuổi, trú cùng ấp. Do mâu thuẫn, hai người đã ly hôn được một năm.

Phạm Văn Vô, 36 tuổi, trú ở ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè (Tiền Giang) trước đây có vợ là chị Lê Thị Ngọc, cùng tuổi, trú cùng ấp. Do mâu thuẫn, hai người đã ly hôn được một năm.

Vào sáng sớm 10/6, Vô đến nhà chị Ngọc để "nói chuyện" và từ đó phát sinh mâu thuẫn. Vô bất ngờ châm lửa đốt nhà chị Ngọc, đồng thời cầm dao đe dọa giết những người hàng xóm đến giúp chị Ngọc dập lửa. Hậu quả, toàn bộ căn nhà gỗ, mái tôn rộng 47,25 m2 cùng vật dụng là xe máy, tivi, tủ lạnh, máy móc và vật dụng khác bị cháy rụi. Thiệt hại về tài sản theo ước tính khoảng 120 triệu đồng.

S.N