09:16 09/09/2014

Đồng USD tiếp tục lên giá tại châu Á

Đồng USD nới rộng đà tăng và hướng đến mức cao nhất trong sáu năm so với đồng yen Nhật

Trong phiên giao dịch chiều ngày 9/9, đồng USD nới rộng đà tăng và hướng đến mức cao nhất trong 6 năm so với đồng yen. Trong khi đó, đồng bảng Anh đang vật lộn để phục hồi sau đợt bán tháo gần đây. Nhiều nhà đầu tư đã quyết định bán bảng Anh do lo ngại về khả năng Scotland tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Chiều cùng ngày, đồng USD đứng ở mức 106,23 yen/USD, so với 106,03 yen/USD trong phiên trước tại New York và hướng đến mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Trong khi đó, đồng euro được giao dịch ở các mức 1,2878 USD/euro và 136,82 yen/euro, so với các mức tương ứng 1,2895 USD/euro và 136,72 yen/euro trong phiên 8/9 tại Mỹ.

Đồng USD đang hướng đến mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.


Số liệu bi quan về tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản làm gia tăng đồn đoán rằng trong cuộc họp vào tháng 10/2014, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng cường các biện pháp nới lỏng tiền tệ.

Động thái sẽ làm giảm giá đồng yen. Chiến lược gia Chotaro Morita thuộc SMBC Nikko Securities, nhận định tỷ giá giữa đồng USD và yen qua ngưỡng 105 yen/USD là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nghiêng về dự đoán BoJ sẽ còn nới lỏng tiền tệ hơn nữa.

Đối với đồng euro, đồng tiền này đang phải chịu sức ép, khi hồi tuần trước Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo về các biện pháp nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất mới.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đang mắc kẹt ở mức thấp nhất trong 10 tháng so với đồng USD, trước khả năng Scotland tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Theo số liệu cuộc thăm dò gần đây, lần đầu tiên, số người ủng hộ Scotland tách khỏi Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland cao hơn so với số người phản đối. Đồng bảng Anh đã giảm xuống 1,6078 USD/bảng, so với mức 1,6323 USD/bảng trong phiên 5/9, thời điểm trước cuộc khảo sát.

Cũng trong phiên 9/9 tại Tokyo, đồng USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có đồng SGD của Singapore, đồng baht của Thái Lan, đồng rupiah của Indonesia, đồng won của Hàn Quốc, đồng peso của Philippines, đồng rupee và đồng TWD của Đài Loan.


Trà My (Theo AFP)