12:10 23/12/2011

Đồng Tháp: Hoa kiểng chuẩn bị đón Tết

Tết Nhâm Thìn năm nay, tỉnh Đồng Tháp sẽ có gần 5 triệu giỏ hoa kiểng tham gia thị trường với nhiều chủng loại đặc sắc. Tuy lũ lớn vừa qua làm ảnh hưởng không nhỏ cho một số nhà vườn, nhưng nhìn chung các vườn hoa kiểng trong tỉnh luôn phát triển.

Tết Nhâm Thìn năm nay, tỉnh Đồng Tháp sẽ có gần 5 triệu giỏ hoa kiểng tham gia thị trường với nhiều chủng loại đặc sắc. Tuy lũ lớn vừa qua làm ảnh hưởng không nhỏ cho một số nhà vườn, nhưng nhìn chung các vườn hoa kiểng trong tỉnh luôn phát triển.

Chăm sóc hoa kiểng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: Duy Khương/TTXVN


Làng hoa kiểng Sa Đéc luôn dẫn đầu các địa phương với diện tích hơn 340 ha và gần 2.000 hộ tham gia sản xuất hoa kiểng với số lượng trên dưới 4 triệu giỏ các loại, tạo nguồn thu cho thị xã hơn 125 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài hoa tết phục vụ thị trường nội địa, Sa Đéc còn có số lượng lớn những loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao như: Kiểng cổ, bon sai, hoa cắt cành, cây lá nội thất. Thời gian qua, sản phẩm của các nhà vườn nơi đây đã bắt đầu xuất đi các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore...Dịp này, phần lớn các mặt hàng hoa kiểng chuẩn bị cung cấp cho dịp Tết ở làng hoa Sa Đéc đã có thương lái đến đặt mua và thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngoài Sa Đéc, TP Cao Lãnh, huyện Lai Vung cũng trồng hoa. Hai xã Hòa Thành và Tân Dương huyện Lai Vung (giáp Sa Đec) là 2 địa phương trồng nhiều hoa kiểng với khoảng 30 ha và gần 200 hộ tham gia. Tết này có thêm các loại hoa: Kim Thanh Mai, Bạch Tuyết Mai, mai Chiếu Thủy, Lâm Dồ, Sanh Nguyệt Quế, Lộc Vừng, Vạn Niên Tùng… Theo các nhà vườn, hầu như các loại hoa kiểng năm nay có giá cao hơn năm trước khoảng 30%.

TP.Cao Lãnh đã bố trí trên 700 lô trưng bày tại chợ hoa kiểng tết thuộc phường Mỹ Phú. Các mặt hàng cây cảnh, trái cây sẽ được bố trí theo khu vực riêng, lối đi cũng rộng hơn để thuận lợi trong việc mua bán. Dự kiến, chợ hoa kiểng Nhâm Thìn tại TP Cao Lãnh sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 4 đến ngày 22/1/2012. (Nhằm ngày 11 đến ngày 29 tháng chạp âm lịch năm Tân Mão). Đặc biệt, năm nay các nhà vườn Đồng Tháp sẽ tham gia 1.000 chậu kiểng hoa, 500 chậu kiểng lá, 50 bon sai tiểu cảnh cùng các loại kiểng cổ tại Festival hoa Đà Lạt. Tại đây các nhà vườn sẽ trưng bày cây kiểng tạo dấu ấn riêng, tái hiện về làng hoa Sa Đéc thu nhỏ, đài sen cùng nhiều hình ảnh đặc trưng của quê hương Đồng Tháp.

Nguyễn Văn Thi