08:00 31/08/2011

Động thái cải thiện quan hệ liên Triều của Hàn Quốc

Ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chỉ định cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, ông Yu Woo-ik (ảnh) làm Bộ trưởng Thống nhất, thay ông Hyun In-taek - động thái mà được giới phân tích đánh giá giúp giảm căng thẳng trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên.

Ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chỉ định cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, ông Yu Woo-ik (ảnh) làm Bộ trưởng Thống nhất, thay ông Hyun In-taek - động thái mà được giới phân tích đánh giá giúp giảm căng thẳng trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên.

Ông Hyun, đảm nhận chức Bộ trưởng Thống nhất từ tháng 1/2009, là “kiến trúc sư” cho chính sách với Triều Tiên của Xơun, theo đó viện trợ kinh tế được gắn với tiến độ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Chính sách này đã khiến Bình Nhưỡng nổi giận và làm leo thang căng thẳng trong quan hệ hai miền. Cả đảng đối lập và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc cũng chỉ trích quan điểm cứng rắn với Triều Tiên của ông Hyun và kêu gọi ông này từ chức để cải thiện quan hệ liên Triều.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Kim Yong-Hyun, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Xơun, cho biết: "Lần cải tổ nội các này phản ánh mong muốn của Tổng thống Lee cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất mới được kỳ vọng sẽ đối thoại được với Bình Nhưỡng".
Trong đợt cải tổ nội các lần này, Tổng thống Lee Myung-bak cũng thay thế ba bộ trưởng khác.
 
Quang Tuyến