Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.
Ngày 27/4, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cho biết lực lượng này đã nhận và đang nghiên cứu đề xuất mới nhất của Israel liên quan đến một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin.
Trung Quốc sẽ chủ trì đàm phán giữa các phong trào Hamas và Fatah nhằm củng cố đoàn kết giữa các phe phái Palestine.
Theo truyền thông Israel, các quan chức nước này đã cảnh báo về “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn trước khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch ở Rafah.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/4, một phái đoàn Ai Cập đã đến Israel nhằm nối lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Gaza và trao trả các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ. Trước đó 1 ngày, một phái đoàn của Israel gồm các quan chức quân sự đã tới Cairo gặp gỡ giới chức Ai Cập.
Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định “mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.
Phát ngôn viên tiếng Arab của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Hala Rharrit đã từ chức để phản đối chính sách của Washington liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza. Đây là trường hợp thứ ba của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức liên quan vấn đề này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hãng tin Bloomberg ngày 25/4 cho biết Saudi Arabia có kế hoạch tổ chức cuộc họp bên lề một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào ngày 29/4 tới để thảo luận về tương lai của Dải Gaza với các quan chức nước ngoài, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngày 24/4, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) đã kêu gọi 1,2 tỷ USD viện trợ nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Dải Gaza và Bờ Tây.
Ngày 24/4, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Israel cho biết quân đội nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah - thành phố ở Dải Gaza mà Israel coi là thành trì cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas.
Trong cuộc điện đàm ngày 24/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề Palestine bằng cách thúc đẩy việc thực hiện giải pháp hai nhà nước nhằm góp phần khôi phục ổn định và an ninh khu vực.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/4 đã yêu cầu Israel tạo điều kiện để hàng viện trợ nhân đạo mới ngay lập tức được chuyển đến tay người dân Palestine ở Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/4, Iran và Pakistan đã ra tuyên bố chung, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có hành động đối với Israel khi cáo buộc Israel đã tấn công các nước láng giềng và cơ sở ngoại giao nước ngoài một cách bất hợp pháp.
Ngày 23/4, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền, ông Volker Turk đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel mới đây ở thành phố Rafah phía Nam Dải Gaza khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.
Các bức ảnh vệ tinh hôm 23/4 cho thấy một khu lều trại mới đang được dựng lên gần Khan Younis, phía nam Dải Gaza trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục phát tín hiệu về kế hoạch tấn công thành phố Rafah.
Bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng là một canh bạc chiến lược với Israel: Thương vong dân sự cao sẽ làm xói mòn vị thế quốc tế của Israel và làm suy yếu mối quan hệ với Mỹ. Việc giảm thiểu thương vong dân sự có thể khiến chiến trường trở nên rủi ro hơn đối với quân đội Israel.
Ngày 22/4, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo quyết định cho phép Giám đốc Cục Tình báo quân đội, Thiếu tướng Aharon Haliva, từ chức và ông này sẽ thôi việc sau khi quân đội chỉ định người thay thế.
Ngày 21/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas. Theo ông Netanyahu, Israel sẽ tăng cường hành động quân sự nhằm vào lực lượng này.
Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, cho biết phong trào này mong muốn Liên hợp quốc (LHQ) Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và trong tương lai là cả Mỹ sẽ là những bên đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ điều này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tập trung nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới đối với cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza.