• Giảm tối đa loa phường tại các quận Hà Nội

    Giảm tối đa loa phường tại các quận Hà Nội

    Giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5 - 10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố.

  • Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến khảo sát về loa phường đến ngày 25/2

    Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến khảo sát về loa phường đến ngày 25/2

    Sau 3 ngày tạm ngừng để bổ sung biểu mẫu, chiều ngày 9/2, mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã hoạt động trở lại bình thường trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (https://hanoi.gov.vn).

  • Hà Nội phát hiện dấu hiệu bất thường trong khảo sát về loa phường

    Hà Nội phát hiện dấu hiệu bất thường trong khảo sát về loa phường

    78% ý kiến tham gia khảo sát trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội ủng hộ giữ lại loa phường, gần như đối lập với khảo sát từ phía người dân cho thấy đa số đề nghị bỏ loa phường.

  • Chính thức lấy ý kiến về hệ thống loa phường

    Chính thức lấy ý kiến về hệ thống loa phường

    Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội mở chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien), lấy ý kiến về hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở (hay còn gọi là loa phường) từ ngày 25/1/2017.

  • Đề xuất không bỏ mà chỉ điều chỉnh hệ thống loa phường

    Đề xuất không bỏ mà chỉ điều chỉnh hệ thống loa phường

    Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Minh Khánh, hệ thống loa truyền thanh thuộc quyền quản lý của UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn. Hệ thống loa này đã và đang hoạt động rất có hiệu quả, Sở sẽ tham mưu với thành phố không bỏ mà chỉ điều chỉnh hệ thống truyền thanh này.

  • Loa phường dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến

    Loa phường dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến

    Xung quanh chủ đề loa phát thanh (hay còn gọi là loa phường), nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, đã trao đổi về tính năng, hiệu quả của loa phường qua từng thời kỳ.

  • Loa phường, sợ nhất là nội dung và âm lượng

    Loa phường, sợ nhất là nội dung và âm lượng

    Sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) Hà Nội đang triển khai khảo sát về hiệu quả của loa phường.

  • Chuyện...loa phường

    Chuyện...loa phường

    Tại Hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội gần đây, đánh giá kết quả, tác dụng của việc dùng loa truyền thanh ở địa bàn phường, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng "loa phường đã hoàn thành sứ mệnh", nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.

  • Loa phường, đa số muốn bỏ, thiểu số muốn giữ nhưng có đổi thay

    Loa phường, đa số muốn bỏ, thiểu số muốn giữ nhưng có đổi thay

    Liệu loa phường có còn giá trị sử dụng? Nên bỏ hay nên giữ hệ thống loa phường, phương tiện thông tin giờ đây đã bị coi là lạc hậu và không cần thiết? Rất nhiều ý kiến đã được cộng đồng mạng xã hội và người dân đưa ra.

  • Chủ tịch Hà Nội xem xét bỏ loa phường, phải chăng vì đã hết 'sứ mệnh lịch sử'?

    Chủ tịch Hà Nội xem xét bỏ loa phường, phải chăng vì đã hết 'sứ mệnh lịch sử'?

    Loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ. Đó là phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

  • Loa phường có còn cần thiết?

    Loa phường có còn cần thiết?

    Chiếc loa phát thanh có còn cần thiết hay không, nên tiếp tục duy trì hay là nên dẹp bỏ loại hình thông tin, tuyên truyền này để đỡ tốn kém tiền của Nhà nước?