02:09 13/02/2015

Đồng lúa, vườn bầu 'náo nức' hội hoa xuân 'Mùa gặt'

Tối ngày 12/2, tại khu vực Crescent (Hồ Bán Nguyệt) khu đô thị Phú Mỹ Hưng, (quận 7, TP Hồ Chí Minh) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề “Mùa gặt”.

Tối ngày 12/2, tại khu vực Crescent (Hồ Bán Nguyệt) khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề “Mùa gặt”. Đây là hội hoa Xuân mở cửa sớm nhất ở TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ người dân Thành phố.


Theo đó, khu vực “Đường xuân” là cung đường 700 mét uốn theo Hồ Bán Nguyệt được biến thành thành một cánh đồng lúa chín vàng, trĩu hạt chờ bàn tay thu hoạch của người nông dân. Bên cạnh đó, trên khuôn viên rộng 7 ha, gồm 4 khu vực là nơi quy tụ của các loại hoa, trái cây mộc mạc làng quê Bắc, Trung, Nam như trái bầu bí, mướp, dưa…


Đặc biệt, năm nay khu vực này có sự góp mặt của cánh đồng hoa cải ngồng miền Bắc với diện tích hơn 1000 m2 đang nở vàng rực và một chuồng nuôi hơn 20 con dê thật… Ngoài phần hội, còn có khu mua sắm với khoảng 500 gian hàng bày bán các loại cây hoa kiểng của các nhà vườn và 200 gian hàng đặc sản tết và khu ẩm thực.


Ngay trong ngày đầu khai mạc, hàng ngàn người dân Thành phố đã đổ về khu vực này để tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Dự kiến, trong những ngày tới, Hội hoa Xuân này sẽ có khoảng 1,3 triệu lượt người dân đến thăm quan. Hội hoa này sẽ diễn ra từ ngày 11 – 17/2 (nhằm ngày 23 - 29 tháng chạp Âm Lịch).


Trong buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi “Hoa cỏ đồng nội” cho các cá nhân, chủ vựa hoa đến từ các tỉnh. Bộ môn “Hoa sứ” có giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng được trao cho ông Nguyễn Thành Nghĩa (Bình Dương). Bộ môn “Hoa cỏ đồng nội” trị giá 8 triệu đồng được trao cho ông Đậu Văn Hùng (Bình Chánh), …


Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng:

Mở đầu chương trình khai mạc là nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc.

Ca sỹ Đan Trường hát bài hát "Tết đoàn viên" khiến nhiều khán giả bồi hồi mong về Tết.

Chương trình khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ đã hấp dẫn rất nhiều người dân ngồi xem.


Kết thúc buổi khai mạc hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, người người đổ về các khu vực tham quan (ảnh chụp tại khu vực vườn bầu bí)

Nhiều em bé được bố mẹ mặc đồ đẹp để chụp ảnh bên những đồng lúa trĩu hạt.



Những vườn chuối, vườn cải... mang đặc trưng miền quê Việt Nam đều được quy tụ tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Vườn dê thật thu hút khá nhiều người dân tới tham quan.

 

Nhiều đôi bạn trẻ cũng rủ nhau tới hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng chụp ảnh lưu niệm.

Khu vực ẩm thực, mua sắm cũng thu hút du khách và người dân tới tham quan, mua sắm.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết