02:10 03/02/2012

Đồng hồ Thụy Sĩ đạt mức xuất khẩu kỷ lục năm 2011

Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, năm 2011 được đánh giá là năm "ăn nên làm ra" của ngành đồng hồ Thụy Sĩ khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng kỷ lục 19,2% so với năm 2010.

Theo Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ (FH), bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sự tăng giá của đồng nội tệ, năm 2011 được đánh giá là năm "ăn nên làm ra" của ngành đồng hồ nước này khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng kỷ lục 19,2% so với năm 2010, với doanh thu lên đến 23 tỷ USD. Đây được xem là mức tăng trưởng vượt bậc của ngành này trong vòng 20 năm trở lại đây.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Trong số các thị trường lớn tiêu thụ đồng hồ Thụy Sĩ, Trung Quốc được xem là thị trường dẫn đầu với mức tăng trưởng nhập khẩu đồng hồ Thụy Sĩ gần 50% trong năm 2011. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định sức tiêu thụ của mình.

Trước bối cảnh triển vọng không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới năm 2012, FH vẫn lạc quan cho rằng với sức hấp dẫn của các sản phẩm chất lượng cao, tiềm năng tăng trưởng tại các thị trường quan trọng và sự đầu tư cho phát triển của các doanh nghiệp, triển vọng của ngành đồng hồ Thụy Sĩ vẫn sẽ rất khả quan. Theo dự đoán, tăng trưởng xuất khẩu của ngành đồng hồ Thụy Sĩ sẽ đạt mức 5% trong năm 2012.


TTXVN /Tin Tức