03:00 26/03/2011

Động đất tại Mianma: Gần 200 người chết và bị thương

Đài truyền hình quốc gia Mianma đưa tin, tính đến tối 25/3, con số thương vong trong trận động đất xảy ra tối 24/3 tại nước này đã lên đến 74 người thiệt mạng và 111 người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách nước này cho biết, con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng cao.

Phóng viên hãng AFP (Pháp) có mặt tại Mianma cho biết, tại khu vực gần tâm chấn, nhiều tòa nhà cao tầng đã bị san bằng, trong khi người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Gần 400 ngôi nhà nằm ở 4 làng và thị trấn gần tâm chấn bị đổ sập. Bị thiệt hại nặng nề nhất là thị trấn Tarlay với nhiều nhà dân và 9 cơ quan chính quyền cùng bệnh viện của thị trấn bị đổ sập, một số ngôi chùa bị hư hại, nhiều con đường bị nứt vỡ.

Một con đường bị phá hủy sau động đất tại thành phố Tachilek, miền đông bắc Mianma ngày 25/3. AFP/ TTXVN

Hiện nhà chức trách các địa phương cùng lực lượng quân đội và cảnh sát Mianma đang tập trung tìm kiếm những người bị kẹt tại các khu vực bị động đất tàn phá. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường sá bị hư hại nặng nề.

Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) ngày 25/3 cho biết đã nhận được báo cáo về việc cơ sở hạ tầng ở Mianma bị hư hại do động đất, gồm các mạng lưới điện, nước và viễn thông. UNOCHA cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra lở đất, do tuần trước đã có mưa lớn ở khu vực vừa xảy ra động đất.

Sáng 25/3, Mianma lại hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter. Theo Trung tâm Mạng lưới động đất của Trung Quốc, tâm chấn ở độ sâu 10 km dưới lòng đất, tại tọa độ 20,60 độ vĩ bắc và 99,90 độ kinh đông (khu vực đông bắc Mianma).

Trận động đất ở Mianma tối 24/3 đã ảnh hưởng đến một loạt quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

Khu dân cư bị phá hủy sau động đất tại thành phố Tachilek, miền đông bắc Mianma ngày 25/3. AFP/ TTXVN


Nhà chức trách Thái Lan ngày 25/3 cho biết, tại tỉnh Chiang Rai, ngoài một phụ nữ thiệt mạng còn có 16 người bị thương do hậu quả của trận động đất này. Bốn ngôi chùa tại thị trấn Chiang Saen cũng bị đổ sập. Một trung tâm cứu trợ đã được thành lập tại quận Mae Sai để đề phòng hậu quả của các dư chấn sau trận động đất tối 24/3. Cơ quan tưới tiêu Thái Lan đã tiến hành kiểm tra và cho biết không có hư hại tại các đập nước ở khu vực đông bắc nước này.

Trận động đất ở Mianma cũng ảnh hưởng tới các tỉnh Bokeo và Luang Namtha ở miền bắc Lào nhưng không gây thương vong.

Tại khu vực Xishuangbanna của Trung Quốc giáp biên giới với Mianma, trận động đất đã làm nhiều nhà cửa bị hư hại. Tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Trận động đất tại Mianma xảy ra hai tuần sau khi Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất gây sóng thần kinh hoàng. Tuy nhiên, hai trận động đất này có thể không liên quan đến nhau vì Mianma và Nhật Bản nằm trên các phiến địa chất khác nhau, được phân cách bởi phiến Á-Âu khổng lồ.

Minh Minh