03:10 26/03/2012

Động đất tại Chilê

Ngày 26/3, giới chức Chilê đã ra lệnh sơ tán người dân ở khu vực bờ biển miền trung nước này do lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter diễn ra cùng ngày.

Ngày 26/3, giới chức Chilê đã ra lệnh sơ tán người dân ở khu vực bờ biển miền trung nước này do lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter diễn ra cùng ngày.

Lực lượng cứu hỏa Chilê kiểm tra một tòa nhà ở thủ đô Xantiagô, Chilê sau trận động đất ngày 26/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn chính phủ Andres Chadwick cho biết, Văn phòng khẩn cấp quốc gia Chilê đã ban hành lệnh sơ tán như một biện pháp đề phòng do "quan sát thấy một lượng nước biển nhất định từ biển đổ vào". Theo ông Chadwick, quyết định trên được đưa ra mang tính đề phòng để bảo vệ người dân.

Trận động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Maule, miền trung Chilê. Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 30 km. Các tòa nhà ở thủ đô Xantiagô, cách địa điểm xảy ra động đất hơn 200 km về phía bắc, cũng bị rung lắc, gây hoảng loạn trong dân chúng. Cơ quan chức năng đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần và buộc người dân sinh sống dọc bờ biển sơ tán tới khu vực an toàn. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại vật chất và thương vong về người sau trận động đất này. Tuy lệnh cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ sau đó, song Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo trận động đất có cường độ lớn như trên có thể gây ra các trận sóng thần cục bộ, đe dọa phá hủy các cơ sở nằm dọc bờ biển trong bán kính 100 km. Vì vậy, cơ quan này khuyến cáo giới chức địa phương có những biện pháp phòng ngừa.

Đây là trận động đất lớn thứ hai tại miền trung Chilê trong những ngày gần đây. Trước đó, sáng ngày 24/3, thủ đô Xantiagô cũng đã rung chuyển sau trận động đất mạnh 5,1 độ Richter, song không gây thương vong.

Maule cũng là khu vực từng hứng chịu trận động đất kinh hoàng 8,8 độ Richter hồi năm 2010, cướp đi sinh mạng của khoảng 500 người và gây thiệt hại vật chất hàng chục tỷ USD. Tổn thất về người và của trong thảm họa động đất này phần lớn là do sóng thần ập vào các làng mạc và thị trấn ở Chilê. Các nhà chức trách nước này đã bị chỉ trích kịch liệt sau sự kiện đó vì không đưa ra cảnh báo sóng thần kịp thời để sơ tán người dân ở các thị trấn và làng mạc ven biển.


H.H