10:09 08/10/2014

Động đất ở Vân Nam, Trung Quốc gây thương vong hơn 300 người

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 324 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter làm rung chuyển khu vực Tây Nam Trung Quốc tối 7/10.

Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 324 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter làm rung chuyển khu vực Tây Nam Trung Quốc tối 7/10.

Trận động đất xảy ra lúc 21h49 giờ Bắc Kinh (tức 20h49 giờ Hà Nội), tâm chấn chỉ ở độ sâu 5 km. Đa số người thương vong ở thành phố Phổ Nhĩ (Jinggu, tỉnh Vân Nam), nơi tâm chấn. Ngoài ra, trận động đất cũng khiến 56.880 người Phổ Nhĩ phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, tại thành phố Lincang (Lâm Thương), cũng thuộc tỉnh Vân Nam, khoảng 4.700 ngôi nhà đã bị hư hại.

Chính quyền tỉnh Vân Nam đã chỉ thị ứng phó khẩn cấp Cấp I (cấp cao nhất), cử 600 nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ và các trang thiết bị cần thiết tới các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 3.200 binh lính cũng được triển khai đến hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân.

Tỉnh Vân Nam, giáp với tỉnh Tứ Xuyên, là nơi thường xuyên chứng kiến động đất. Hồi tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Vân Nam đã làm hơn 600 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và hơn 80.000 ngôi nhà bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, trận động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên đã làm hơn 80.000 người thiệt mạng.


TTXVN/tin tức