07:14 15/07/2012

Động đất ở biên giới Myanmar - Ấn Độ

Sáng 15/7, một trận động đất mạnh 5,6 độ ríchte đã xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar (Mianma) - Ấn Độ.


Sáng 15/7, một trận động đất mạnh 5,6 độ ríchte đã xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar (Mianma) - Ấn Độ. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 1 km, có tâm chấn cách thủ phủ bang Nagaland ở đông bắc Ấn Độ 45 km về phía Đông nam.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra.


Vùng đông bắc Ấn Độ là khu vực thường xuyên hứng chịu những biến động địa chấn. Tháng 9 năm ngoái, một trận động đất mạnh 6,9 độ ríchte xảy ra ở khu vực biên giới giữa bang Sikkim của Ấn Độ với Nepal (Nêpan) làm hơn 100 người thiệt mạng.


 

Một khu vực cư dân bị ngập lụt tại Yanagawa thuộc Fukuoka Prefecture - Nhật Bản ngày 14/7. Ảnh: AFP/ TTXVN.




* Trong khi đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 11/7 ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đến nay đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và nhà cửa của gần 1 triệu người dân bị phá hủy. Theo chính quyền địa phương, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do bị nước lũ cuốn đi, lở đất...


Hiện các cơ quan cứu hộ Quý Châu khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, phân phát hàng hóa cứu trợ, trong đó có lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình đang mất chỗ ở. Hàng trăm người dân ở những khu vực nguy hiểm cũng đã được sơ tán.


Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ còn kéo dài ở nhiều khu vực tại tỉnh Quý Châu cho đến đầu tuần tới. Mưa bão cũng đang gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh An Huy (miền đông Trung Quốc) và Hồ Nam (miền trung Trung Quốc).


* Tại Nhật Bản, khoảng 246.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các khu vực mưa bão lớn ở đảo Kiushu.

Thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn kéo dài ở đảo này từ ngày 11/7 đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và theo cảnh sát còn có thêm 8 người mất tích. Các dịch vụ giao thông như tàu cao tốc tạm thời bị ngừng hạt động.



TTXVN/ Tin Tức