11:08 08/11/2012

Động đất ngoài khơi Guatemala và Mexico, 200 người thương vong

Ngày 7/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ ríchte đã làm rung chuyển các khu vực ven Thái Bình Dương của Guatemala, El Salvador và Mehico, gây hoảng loạn trong dân chúng. Guatemala là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất, với ít nhất 39 người thiệt mạng và 155 người bị thương tính đến thời điểm này.

Ngày 7/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ ríchte đã làm rung chuyển các khu vực ven Thái Bình Dương của Guatemala, El Salvador và Mehico, gây hoảng loạn trong dân chúng. Theo các nguồn tin nước ngoài, Guatemala là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất, với ít nhất 39 người thiệt mạng và 155 người bị thương tính đến thời điểm này.

 

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút (giờ GMT), với tâm chấn cách thành phố Champerico của Guatemala 24 km về phía Tây Nam và cách thành phố Guatemala 163 km về phía Tây Tây Nam.

 

Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất này không có nguy cơ gây ra sóng thần trên diện rộng.

 

TTXVN/Tin tức