10:13 03/10/2012

Động đất không có khả năng gây thiệt hại

Theo đánh giá của các nhà khoa học, động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64). Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa, chao đảo.

Theo Trung tâm báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất sáng nay (ngày 3/10) xảy ra vào lúc 10 giờ 18 phút 47 giây với cường độ 4.4 độ Richter, tâm chấn tại khu vực thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Vị trí xảy ra động đất có tọa độ (20.99 độ vĩ Bắc, 106.81 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 12 km.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64). Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa, chao đảo.

Trung tâm đánh giá đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

PGS.TS Nguyên Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết: Do vị trí xảy ra động đất ở gần khu dân cư nên người dân thuộc khu vực này và các địa bàn lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh… cũng cảm nhận rõ những dư chấn của trận động đất.


Bản đồ chấn tâm động đất (màu đỏ). Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.



Theo ghi nhận của phóng viên thường trú tại TP.Hải Phòng, trước rung động của trận động đất, người dân nhiều khu vực trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền...tỏ ra khá hoang mang về hiện tượng bất thường này.

Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại số nhà 13, đường Cát Cụt, quận Lê Chân cho biết: "Lúc đó tôi đang bán hàng thì thấy đất, nhà và đồ đạc rung chuyển. Rõ ràng nhất là nước trong bể cá cảnh lắc theo độ rung của đất. Hoảng quá tôi liền chạy ra ngoài thì thấy bà con hàng xóm cũng lần lượt kéo ra đường".

Tuy vậy, do không có thiệt hại gì nên mọi sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường ngay sau đó.

Trên địa bàn TP. Hạ Long (Quảng Ninh), người dân cảm nhận được một cơn dư chấn kéo dài chừng 3 giây.

Ngay tại khu vực Hà Nội, nhiều nhân viên văn phòng đang làm việc tại những tòa nhà cao tầng cũng đều cảm nhận được những rung lắc nhẹ do dư chấn động đất gây nên.

Tại tòa soạn báo Tin tức (tại địa chỉ 33 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều nhân viên cũng cảm nhận khá rõ những rung lắc mặc dù thời gian diễn ra chỉ khoảng từ 2-3 giây.

Chị Như, một nhân viên văn phòng cho biết: "Dù ở tầng 2 nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ một sự rung lắc mạnh, kéo dài khoảng 2 giây. Vì thời gian xảy ra quá nhanh nên mọi người hầu như không kịp phản ứng".

Theo Vietnamplus.vn, một loạt các địa điểm ở thủ đô từ khu vực trung tâm cho đến các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng đều thông báo có rung chấn.

"Đang ngồi làm việc thấy màn hình rung nhẹ nhẹ, sách vở trên bàn dịch chuyển, mấy cái ghế di chuyển khỏi chỗ cũ," chị Trần Ngân Lượng, một nhân viên văn phòng ở khu vực Trịnh Hoài Đức cho biết.


TTXVN/ Tin Tức