02:13 06/02/2012

Động đất 6,8 độ richter ở Philíppin

Sáng 6/2, một trận động đất có cường độ 6,8 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Negros, miền Trung Philíppin, khiến ít nhất 1 em nhỏ thiệt mạng và chính quyền địa phương phải ra cảnh báo về sóng thần.

Sáng 6/2, một trận động đất có cường độ 6,8 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Negros, miền Trung Philíppin, khiến ít nhất 1 em nhỏ thiệt mạng và chính quyền địa phương phải ra cảnh báo về sóng thần.

Theo Cơ quan thăm dò địa chấn Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 49 phút giờ địa phương (10 giờ 49 phút giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 44 km ở khu vực phía Bắc thành phố Dumaguete trên quần đảo Negros. Sau trận động đất khoảng 30 phút, khu vực này tiếp tục có 2 dư chấn mạnh 4,8 độ richter và 5,6 độ richter.

Trận động đất mạnh đã gây hoảng loạn trong dân chúng khi các tòa nhà đồng loạt rung lắc. Ít nhất một em nhỏ đã thiệt mạng khi cơn địa chấn làm sập một ngôi nhà ở thị trấn Taysan. Một quan chức chính quyền địa phương lo ngại nhiều ngôi nhà và khu thương mại có cấu trúc yếu có thể bị phá hủy trong trận động đất này.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philíppin đã đưa ra cảnh báo sóng thần ở cấp số 2 đối với khu vực miền Trung và kêu gọi người dân ở ven biển cảnh giác trước khả năng trận động đất có thể gây ra những cột sóng cao ít nhất 1 mét. Tuy nhiên, không có lệnh sơ tán được đưa ra và Cơ quan thăm dò địa chấn Mỹ cho biết sẽ không có sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương.

Hai ngày qua, Philíppin cũng liên tiếp phải đón nhận các trận động đất cường độ mạnh, kéo theo nhiều dư chấn. Trước đó, ngày 5/2, một trận động đất mạnh 5,5 độ ríchte đã làm rung chuyển Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai của Philíppin, với tâm chấn nằm ở độ sâu 504,8km so với mực nước biển. Trong khi đó, tối 4/2, một trận động đất mạnh 6 độ ríchte đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Samar của nước này, song không có cảnh báo về sóng thần.

TTXVN/Tin Tức