08:10 24/08/2014

Động đất 6,4 độ richter ở miền trung Chile

Khu vực thủ đô Santiago và 5 khu vực lân cận của Chile đã bị rung chuyển bởi trận động đất cường độ 6,4 độ richter.

Vào 18 giờ 32 phút ngày 23/8, khu vực thủ đô Santiago và 5 khu vực lân cận của Chile đã bị rung chuyển bởi trận động đất cường độ 6,4 độ richter.

Hình ảnh tàu bị dạt vào cảng trong trận động đất 8,8 độ richter.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra tại khu vực cách thủ đô Santiago khoảng 108 km về phía tây bắc, ở độ sâu 32 km. Trận động đất có thể được cảm nhận rõ rệt ở Santiago, đặc biệt là trên các tòa nhà cao tầng, khi hiện tượng rung lắc diễn ra từ 30-40 giây. Không có cảnh báo sóng thần và chưa có thông báo về thiệt hại.

Đây là trận động đất mới nhất xảy ra tại Chile trong thời gian gần đây. Trước đó, hồi đầu tháng tư, quốc gia Nam Mỹ này cũng liên tiếp bị rung chuyển bởi loạt trận động đất với cường độ mạnh. Trong đó, trận động đất mạnh nhất xảy ra ngày 1/4 với cường độ 8,2 độ richter ở khu vực miền bắc. Hai ngày sau đó, tại khu vực này xảy ra thêm một trận động đất mạnh nữa có cường độ 7,9 độ richter. Cả hai trận động đất đều diễn ra tại trung tâm Tarapaca khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 3.000 tòa nhà.

Chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất mạnh do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Tháng 2/2010, ở miền trung và nam Chile xảy ra động đất 8,8 độ richter gây sóng thần và khiến hơn 500 người thiệt mạng. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 30 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức