07:10 15/07/2011

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Yên Bái

Trong hai ngày 13 và 14/7/2011, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, đã tới thăm và làm việc tại Yên Bái.

Trong hai ngày 13 và 14/7/2011, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, đã tới thăm và làm việc tại Yên Bái.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong thời qua, với tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh luôn đạt ở mức cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được ổn định và giữ vững... Tuy nhiên quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ lẻ, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách còn nhiều hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt những định hướng công tác trong thời gian tới là: Xác định khâu đột phá trong phát triển kinh tế, cần tránh đầu tư dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt chủ trương mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương. Yên Bái cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây con mới, năng suất cao vào sản xuất, quan tâm đầu tư đưa chế biến sâu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đối với vùng nông thôn, tạo cơ chế chính sách môi trường thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các dự án lớn để khai thác tiềm năng lợi thế về phát triển công nghiệp khai khoáng, nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển kinh tế đồi rừng và du lịch thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng thu nguồn ngân sách ở địa phương, quan tâm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tới đây tuyến đường cao tốc Nội Bài qua Yên Bái đi Lào Cai hoàn thành và đi vào sử dụng sẽ là cơ hội rất tốt cho Yên Bái thực hiện mục tiêu này; vì vậy tỉnh cần chú trọng tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế để thu hút đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm như sản xuất xi măng. Trong phát triển du lịch, Yên Bái có hồ Thác Bà rất đẹp nhưng thiếu nhà đầu tư vì vậy cần hết sức chú ý tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Về công nghiệp nhẹ, nhân công giá rẻ là lợi thế lớn để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp may mặc...

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Yên Bái, đồng chí Trương Tấn Sang đã đi thăm một số cơ sở sản xuất và dự lễ khánh thành Nhà máy tuyển quặng sắt Chấn Thịnh.

Đức Tưởng