07:19 04/07/2014

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm Sóc Trăng

Chiều 4/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, tìm hiểu một số mô hình sản xuất và thăm hỏi một số hộ dân trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 4/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, tìm hiểu một số mô hình sản xuất và thăm hỏi một số hộ dân trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.       

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tìm hiểu tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng ở ấp Cảng, thị thấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Đ ây là doanh nghiệp chuyên chế biến thủy hải sản với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hàng chục triệu USD, góp phần tiêu thụ lượng lớn cá biển đánh bắt được của ngư dân tại cảng, giải quyết cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp chuyên canh tại ấp Nam Chánh- xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, nơi có diện tích chuyên canh tôm theo mô hình sản xuất lớn đạt năng suất cao nhất nhì của tỉnh Sóc Trăng.       

Đại diện một số hộ dân nơi đây có ý kiến đề đạt, mong muốn Nhà nước cần đầu tư xây dựng Trung tâm giống bố mẹ chất lượng cao có sự hỗ trợ, bảo đảm nông dân có lợi nhuận, an tâm hơn trong sản xuất, hiện giá thức ăn tăng cao, cần tăng cường quản lý về giá có biện pháp khắc phục tình trạng các cơ sở thu mua, chế biến tôm liên kết ép giá nông dân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, sẽ kiến nghị đến Chính phủ những đề xuất của Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng.        

Thăm HTX nông nghiệp chuyên nuôi bò sữa Evergrowth ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã nghe lãnh đạo HTX báo cáo những thành quả đáng phấn khởi từ hiệu quả kinh doanh của đơn vị, đến việc góp phần gây dựng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh lên tới gần 4.000 con hiện nay, xóa đói giảm nghèo bền vững cho hàng trăm hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer ở các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng cần tìm cơ chế tiêu thụ sữa cho nông dân, trong đó phải tính đến sự ổn định về giá sữa, bảo đảm nông dân chăn nuôi có lãi để HTX tiếp tục gắn bó với tỉnh phát triển đàn bò sữa, tạo nhiều việc làm, thu nhập ngày càng cao cho người chăn nuôi.        

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN còn dành thời gian để trực tiếp đến thăm một số hộ đồng bào Khmer ở huyện Trần Đề có mô hình chăn nuôi bò sữa giỏi, thoát nghèo, vươn lên có thu nhập ổn định. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, chuyện làm ăn sản xuất của từng hộ, động viên các hộ dân cố gắng, cần cù, chịu khó để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn nữa, thoát nghèo bền vững, cùng đóng góp xây dựng quê hương...       


Trung Hiếu