07:16 19/07/2014

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, làm việc tại Lý Sơn

Ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân nuôi trồng, khai thác thuỷ sản trên địa bàn huyện Lý Sơn.   

Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và các hội đoàn thể huyện tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn nghe đại diện các bộ, ngành Trung ương có ý kiến, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn công tác, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận tấm lòng của bà con ngư dân Lý Sơn kiên quyết bám biển, góp phần giữ gìn, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

hủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: TTXVN


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tình hình kinh tế của huyện có bước phát triển thu ngân sách tăng, công tác giảm nghèo giảm còn 25%, việc giảm nghèo đang là vấn đề đang đặt ra để huyện phấn đấu cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đưa Lý Sơn thoát nghèo trước năm 2020. Đối với việc phát triển kinh tế của huyện, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy, tỉnh cần sớm có Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ. Riêng việc đóng tàu vỏ thép, Nhà nước cho vay 90%, thời gian 10 năm, đây là điều kiện rất tốt để ngư dân phát triển tàu vỏ thép, là cơ hội để ngư dân phát triển kinh tế biển.

Tỉnh, huyện cần tuyên truyền cho ngư dân biết cụ thể Nghị định 67 của Chính phủ, tư vấn cho ngư dân nên đóng tàu gì phù hợp với nghề đánh bắt của ngư dân. Đối với Khu neo trú tàu thuyền Lý Sơn, Trung ương cho chủ trương đầu tư 100% vốn ngân sách, tỉnh phải khẩn trương thực hiện hoàn thành giai đoạn 2 việc đóng tàu dịch vụ hậu cần thủy sản do HTX quản lý, việc đóng tàu này được Nhà nước cho vay 95% giá trị tàu.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namnhấn mạnh, Lý Sơn cần xác định cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, cho năng suất cao đối với cây hành, tỏi cách trồng tỏi hiện nay của Lý Sơn là không bền vững, vì hai năm phải thay đất một lần việc chế biến tỏi thành sản phẩm hàng hoá là việc làm cần thiết. Tỉnh cần giúp huyện Lý Sơn sớm quy hoạch phát triển văn hoá, du lịch, dịch vụ, lĩnh vực này có thể giúp nhiều gia đình Lý Sơn thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý đến vấn đề chất thải môi trường, các Sở, ngành chức năng của Quảng Ngãi cần phối hợp vào cuộc giúp Lý Sơn giải quyết dứt điểm, nhất là về xử lý môi trường, chất thải - hướng đến huyện đảo xanh- sạch- đẹp. Huyện cần chấn chỉnh công tác quản lý bến bãi, cầu cảng tạo điều kiện cho ngư dân hoạt động, du khách đi lại dễ dàng xã An Hải cần làm nơi xử lý rác giải quyết kịp thời các vướng mắc của dân...          

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Thanh, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết: Huyện Lý Sơn có 40% dân số làm nghề biển, 35% làm nghề nông, 25% làm nghề dịch vụ thương mại. Nghề khai thác hải sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Hiện nay, toàn huyện có 426 chiếc tàu thuyền với tổng công suất trên 52.000 CV, 132 chiếc có công suất trên 90 CV chuyên đánh bắt hải sản xa bờ, tổng số lao động trực tiếp trên biển trên 3.000 người. Huyện đã thành lập 2 nghiệp đoàn nghề cá  xã An Vĩnh và An Hải với tổng số 979 đoàn viên, 81 tàu tham gia nghiệp đoàn được chia thành 21 tổ đội để hoạt động. Về nuôi trồng thuỷ sản, hiện có 10 bè nuôi tôm hùm do dân tự phát đầu tư, việc nuôi tôm hùm có chiều hướng phát triển, huyện cũng đang quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản ven đảo.        

Về việc thực hiện chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua huyện đã hỗ trợ ngư dân 3,5 tỷ đồng. Riêng trong những tháng đầu năm 2014, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho nhân dân, tặng bảo hiểm cho thuyền viên, bảo hiểm thân tàu và nhiều phần quà có giá trị vật chất khoảng 8 tỷ đồng, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục vươn khơi bám biển dài ngày...   

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lý Sơn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho 2 nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh trao tặng Bộ đội biên phòng Lý Sơn xây dựng 5 ngôi nhà cho cán bộ, chiến sĩ khó khăn, mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng trao quà cho gia đình 3 ngư dân Dương Minh Thạnh, Phù Văn Giỏi và Lê Túc, mỗi ngư dân 300 triệu đồng để đóng tàu cá vươn khơi bám biển. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Quỹ trái tim vàng Việt  Nam  tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo ở Lý Sơn.  

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đến cánh đồng trồng hành của nông dân thôn Đông, xã An Hải động viên bà con nông dân phát triển cây hành, cây tỏi truyền thống của địa phương. Đồng chí cũng đi thăm và tặng quà cho 2 ngư dân Lê Đầy, thôn Tây xã An Hải, chủ tàu cá QNg 96157 TS và ngư dân Nguyễn Chí Thạnh, chủ tàu QNg 96084 TS, thôn Tây, xã An Hải có tàu bị cháy ở vùng biển Hoàng Sa, mỗi ngư dân được tặng 300 triệu đồng để góp phần đầu tư đóng tàu vỏ thép vươn khơi bám biển.


 Nguyễn Đăng Lâm