12:09 08/12/2011

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 7/12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển KT-XH...

Ngày 7/12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả khả quan: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng 11%/năm. Thành phố còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình “5 không”, “3 có”; đầu tư mạnh cho y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được sau khi thực hiện Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Thành ủy, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đưa thành phố vượt qua khủng hoảng kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khá và thực hiện tốt những chương trình an sinh xã hội. Đồng chí cho rằng, những kết quả trên thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của nhân dân thành phố và góp phần khẳng định vị thế trung tâm KT-XH của Đà Nẵng ở khu vực miền Trung, tạo động lực và mối liên kết mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển KT-XH của cả khu vực. Đồng chí nhấn mạnh, đối với những kiến nghị hợp lý của Đà Nẵng, các bộ, ban, ngành cần khẩn trương nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; trong đó, xem Đà Nẵng là cực phát triển quan trọng, có sức thu hút và lan tỏa trong toàn khu vực.


Văn Sơn