10:14 20/10/2011

Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo

Theo ngành thương mại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, toàn vùng vừa xuất khẩu thêm 102.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo đã xuất từ đầu năm đến nay lên 5,2 triệu tấn.

Theo ngành thương mại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, toàn vùng vừa xuất khẩu thêm 102.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo đã xuất từ đầu năm đến nay lên 5,2 triệu tấn, trị giá (FOB) gần 2,5 tỉ USD, tăng 10% về lượng và trên 20% về giá trị nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt 479 USD/tấn, tăng 56 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 60% lượng gạo xuất khẩu, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010. Kế đến là thị trường châu Phi chiếm 26%, tăng 15% so với cùng kỳ năm2010.


Thị trường xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay diễn biến khá phức tạp và không ổn định. Thị trường truyền thống Philippines giảm nhập khẩu gạo nước ta, trong khi thị trường châu Phi tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, thị trường Indonesia đã khôi phục nhập khẩu với số lượng lớn cộng với thị trường mới tại Bangladesh và Trung Quốc.



Từ đầu năm đến nay, ĐBSCL đã XK được 5,2 triệu tấn gạo.

Đến hết tháng 9, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch dứt điểm vụ hè thu với sản lượng đạt gần 9 triệu tấn. Toàn vùng đã xuống giống lúa thu đông trên 637.000 ha. Do ảnh hưởng của lũ năm 2011 nên có khoảng 6.000 ha bị mất trắng nhưng nhìn chung sản lượng lúa thu đông vẫn cơ bản đạt kế hoạch đề ra (gần 3 triệu tấn). Vì vậy nguồn cung gạo nguyên liệu cho xuất khẩu không bị ảnh hưởng. Theo các chuyên gia, Đồng bằng sông Cửu Long có thể cung cấp gạo các loại phẩm cấp trung bình cho các thị trường gần khi có nhu cầu và có khả năng cạnh tranh với Ấn Độ do giá cước vận chuyển thấp, chất lượng và giao hàng ổn định, sẽ góp phần nâng lượng gạo xuất khẩu cả nước năm 2011 lên trên 7 triệu tấn./.

Thế Đạt