Ngày 24/5, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự việc một nhóm đối tượng ngang nhiên sử dụng đất công trái phép để thu tiền xả thải, đốt rác.
Ngày 14/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, sau khi nhận được đơn phản ánh của một người đàn ông 74 tuổi thực hiện dịch vụ “cậu bé Nga - Vip” tại một cơ sở chăm sóc da trên địa bàn Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) với giá 131 triệu đồng, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện nhiều sai phạm.
Ngày 2/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với B.Đ.P, (sinh năm 1990, quê tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.
Thời gian qua, Sở Y tế Bình Dương tiếp nhận được một số đơn của công dân liên quan đến việc Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một và Phòng khám Đa khoa Đại Tín “vẽ bệnh, mọi tiền”.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tỉnh Kiên Giang Huỳnh Văn Hóa cho biết, gần đây ở một số trường học xảy ra vụ việc liên quan đến "kẹo lạ". Học sinh sau khi ăn kẹo này đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn phải đưa đi cấp cứu.
Chiều 5/12, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt 104 triệu đồng đối với ông Hà Duy Thọ và đình chỉ hoạt động cơ sở khám chữa bệnh của ông.
Ngày 1/12, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa phát hiện hành vi áp đặt kết quả siêu âm người bệnh tại phòng khám đa khoa Âu Á ( Quận 6, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 18/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an Thành phố đã kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu “Mr. Lee” và phát hiện hai vợ chồng “Mr. Lee” khám bệnh, chữa bệnh trái phép.
Ngày 14/11, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh cho biết, gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành BHXH và bị tính cước điện thoại đến 8.000 đồng/phút.
Nhiều trạm xe buýt ở TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, không đảm bảo an toàn và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Mặc dù các chiêu trò mời gọi làm việc tại nhà online, tặng quà tri ân khách hàng miễn phí; thậm chí các cuộc gọi thông báo có liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, mua bán ma tuý... được ngành công an và chuyên gia an ninh mạng cảnh báo liên tục trong thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa do bị đánh vào lòng tham và tâm lý sợ hãi.
Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và hăm dọa họ mua bán thuốc điều trị COVID-19. Đặc biệt, những người này nói đúng số chứng minh nhân dân, địa chỉ của người dân để gây áp lực.
Một trong những nghĩa vụ của Luật sư là thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí theo Điều 21 Luật Luật sư. Trong 6 năm qua (từ năm 2015 - 2022), đã có 1.130 lượt Luật sư tham gia vào công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.
Dù Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã ra "tối hậu thư" yêu cầu UBND các quận chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ ngay các hàng rào bố trí trên vỉa hè gây cản trở người đi bộ, người khuyết tật lưu thông và hoàn trả vỉa hè theo nguyên trạng, nhưng nhiều bãi xe lấn chiếm vỉa hè vẫn "bình chân như vại".
Khu vực đất bãi ven sông Đáy (Hà Nội) có khoảng 30 nhà xưởng được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thực trạng tồn tại nhiều năm nay chưa được giải quyết triệt để.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tái diễn trở lại, nhất là tại ngõ 116, phố Nhân Hòa.