04:09 17/04/2015

Đón Tết Chol Chnam Thmay tại Hà Nội

Tết Chol Chnam Thmay, lễ mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer được tổ chức tại Quần thể chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) theo đúng phong tục, tín ngưỡng Phật giáo Khmer Nam Bộ.

Tết Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới của dân tộc Khmer Việt Nam và cũng là ngày Tết của nhân dân các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka.


Trong 3 ngày 14 đến 16-4, tại Làng văn hóa Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Hà Nội) tổ chức lễ đón Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer tại không gian chùa Khmer.


Tham dự ngày lễ có các tăng ni Phật tử, cán bộ nhân viên đại sứ quán một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Lào, Thái-lan, Cam-pu-chia…, lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam, đồng bào và du khách thập phương.


Toàn bộ không khí của Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer được tái hiện khá nguyên bản. Ngày 14-4, ngày đầu tiên của Tết Chol Chnam Thmay đã diễn ra lễ dâng cơm cho sư tại Sa La, lễ rước Đại lịch, bên trong Chính điện, các vị sư tụng kinh tiễn Tevoda năm cũ, đón Tevoda năm mới.


Ngày 15-4, các Phật tử dâng cơm cho sư tại Sa La, sau đó, mọi người cùng tổ chức đắp núi cát tại sân chùa để tìm phúc duyên, phật tử đắp cát thành nhiều ngọn núi nhỏ theo tám hướng và một núi ở trung tâm, tượng trưng cho vũ trụ để biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu phúc, cầu sức khỏe cho mọi người, mọi nhà.


Trong ngày lễ chính, ngày 16-4, các tăng ni Phật tử làm lễ tắm tượng Phật tại chính điện, để tỏ lòng biết ơn Đức Phật, đồng thời gột rửa mọi điều không may mắn của năm cũ, bước sang năm mới mọi sự như ý, dâng cơm cho sư tại Sa La.


Một số hình ảnh Tết Chol Chnam Thmay:



Phật tử làm lễ bái Tam Bảo cùng các Chư Tăng tụng kinh Cầu an mừng năm mới trong chánh điện chùa Khmer.


Vẩy nước thiêng chúc phúc cho mọi người.


Lễ rước Phật trong Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.


Thực hiện nghi lễ tắm Phật



Dâng vật phẩm và thức ăn.

Các cô gái Khơmer trong ngày Tết.


Lê Phú