11:00 08/11/2011

Đội U23 Việt Nam “rèn” khâu dứt điểm

Sau 2 loạt trận ở bảng B môn bóng đá nam, vấn đề tồn tại dễ nhận thấy nhất của U23 Việt Nam là khả năng dứt điểm không hiệu quả của hàng công.

Sau 2 loạt trận ở bảng B môn bóng đá nam, vấn đề tồn tại dễ nhận thấy nhất của U23 Việt Nam là khả năng dứt điểm không hiệu quả của hàng công. Để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới ở vòng bảng, cũng như xa hơn nữa là mục tiêu ở trận bán kết, ở buổi tập sáng ngày 7/11 tại sân vận động Sumantri Bojonogoro (thủ đô Giacácta) ông Falko Goetz đã phải tìm cách chấn chỉnh điểm yếu này để giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam “nổ súng” chính xác hơn.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam tập sút cầu môn.


Trong hai trận đấu với U23 Philíppin và U23 Mianma, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi các học trò của ông Falko Goetz tạo ra được rất nhiều cơ hội vây hãm cầu môn, thì họ lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội sút tung lưới đối thủ. Hiện tại, trong tổng số 3 bàn thắng của U23 Việt Nam sau 2 trận (đều diễn ra ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Philíppin 3 - 1), Hoàng Thiên, Văn Quyết mỗi người đóng góp 1 bàn và bàn còn lại do công của hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà. Văn Quyết, Thành Lương, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Anh Quang... đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng cho đội nhà.

Ở buổi tập diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ ở sân Sumantri Bojonogoro sáng qua, sau các bài khởi động, HLV Falko Goetz đã trực tiếp hướng dẫn một nửa đội hình của U23 Việt Nam tập trung cho các phương án sút cầu môn ở một phần sân (nửa còn lại do trợ lý Phan Thanh Hùng chỉ đạo tập các bài phối hợp nhóm ở phần sân đối diện).

Từ các tình huống tạt bóng từ hai biên vào vòng 16m50, các pha đá phạt góc, các tình huống sút phạt cố định đến những miếng phối hợp tấn công trung lộ, ông Goetz đã yêu cầu các học trò tập trung hết sức để “bắn phá” mành lưới đối thủ. Trọng Hoàng, Văn Bình thực hiện chuyền bóng, hoặc đá phạt ở bên cánh trái, còn Thành Lương, Thanh Trung đảm nhận nhiệm vụ bên cánh phải. Các pha tạt bóng vào trung lộ dứt điểm được ông Goetz yêu cầu các cầu thủ Văn Thắng, Đình Tùng, Anh Quang, Hoàng Thịnh, Long Giang... làm đi làm lại nhiều lần. Đình Tùng (vắng mặt các trận trước vì chấn thương), đã có những tình huống ghi bàn đẹp mắt, được ông thầy người Đức khen ngợi.

Trên sân tập, Thành Lương và đồng đội đã rất nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, giữa tập luyện và thực tế thi đấu sẽ có những khác biệt nên để đội tuyển U23 Việt Nam luôn vững vàng trong từng trận đấu thì thầy trò ông Goetz sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện cả về kỹ chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu trong mọi hoàn cảnh ở 3 trận vòng bảng lần lượt gặp U23 Đông Timo (ngày 9/11), U23 Brunây (ngày 12/11) và U23 Lào (ngày 17/11).

Đức Kiên (Từ Giacácta)