03:13 13/03/2015

Đội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí số 2 Đông Nam Á

Mặc dù Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc so với tháng 2 trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thăng hạng từ vị trí 132 lên vị trí 130 thế giới nhưng vẫn mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay Đội tuyển Philippines.

Ngày 13/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Trong tháng 3/2015, mặc dù Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc so với tháng 2/2015 trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thăng hạng từ vị trí 132 lên vị trí 130 thế giới nhưng vẫn mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay Đội tuyển Philippines. Tháng này, Đội tuyển Philippines đã tăng tới 4 bậc, vươn từ vị trí thứ 132 lên vị trí thứ 128 thế giới.

Như vậy, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là Đội tuyển Philippines. Đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 và các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Thái Lan (142); Myanmar, Singapore, Malaysia (153) và Indonesia (156). Với vị trí 130 trên bảng xếp hạng thế giới, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 16 khu vực châu Á. Dẫn đầu khu vực châu Á là Iran; các vị trí tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Trong khi đó, ở các vị trí hàng đầu thế giới không có sự thay đổi nhiều, ngoại trừ Đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên bị đánh bật ra khỏi danh sách này kể từ năm 2007 đến nay. Thay thế vị trí thứ 10 của đội tuyển "xứ sở bò tót" là Italia, tăng 2 bậc trong tháng qua.

Hiện tại, đứng ở vị trí số 1 thế giới vẫn là Đội tuyển Đức với 1770 điểm. Tiếp theo là Argentina (1577 điểm), Colombia (1499 điểm), Bỉ (1471 điểm), Hà Lan (1415 điểm), Brazil (1348 điểm), Bồ Đào Nha (1191 điểm), Pháp (1180 điểm) và Uruguay (1164 điểm).


TTXVN/Tin tức