12:08 13/12/2011

Đội tuyển TDDC: Sẵn sàng hướng tới Olympic

Sau thành công tại giải Tokyo Cup vừa qua, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đang lên kế hoạch cho vòng loại Olympic London. Dự kiến, tại Olympic London 2012, môn TDDC sẽ có 98 suất dành cho nam và 98 suất dành cho nữ.

Sau thành công tại giải Tokyo Cup vừa qua, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đang lên kế hoạch cho vòng loại Olympic London. Dự kiến, tại Olympic London 2012, môn TDDC sẽ có 98 suất dành cho nam và 98 suất dành cho nữ.

Mới đây, đội tuyển TDDC đã có chuyến du đấu thành công tại Tôkyô (Nhật Bản) sau khi giành 1 HCV và 1 HCB tại Toyota Cup. VĐV Phan Thị Hà Thanh đã dễ dàng bỏ xa đối thủ với bài thi có độ khó cao ở nội dung nhảy ngựa. Nữ VĐV từng giành HCĐ thế giới rất tự tin thực hiện đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Sau khi hoàn thành cú nhảy đơn giản đạt 13.825 điểm, Phan Thị Hà Thanh tự tin trình diễn thành công cú nhảy rất khó đạt 14.725 điểm. Chia trung bình, Hà Thanh vẫn dẫn đầu với 14.300 điểm. Ở giải nam, Nguyễn Hà Thanh cũng giành tấm HCB ở nội dung nhảy ngựa. Thành công này đã cho thấy các VĐV TDDC vẫn giữ được phong độ và tích lũy được thêm kinh nghiệm thi đấu. Thành công tại Toyota Cup sẽ là động lực để cả đội bắt tay vào vòng loại Olympic.

Ngay sau khi trở về từ Nhật Bản, đội tuyển TDDC sẽ lên đường sang Luân Đôn (Anh) dự vòng loại Olympic từ 10 - 18/1/2012. Tại giải đấu này, các VĐV sẽ tranh tài để giành 34 suất nữ và 27 suất nam ở nội dung toàn năng và 4 suất đội tuyển dự Olympic. Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ thi đấu đầy đủ ở nội dung toàn năng. Hiện chấn thương của Ngân Thương đã cơ bản phục hồi. Nhiều khả năng Ngân Thương sẽ giành một suất dự vòng loại ở môn nhảy ngựa. Ngoài Phan Thị Hà Thanh đã chắc suất, bộ ba Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh và Đặng Nam đang có nhiều cơ hội giành vé dự Thế Vận hội 2012.

T.L