09:00 12/09/2012

Đối thoại lý luận giữa ĐCS Việt Nam và Đảng SPD (Đức)

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, ngày 11/9 tại Béclin, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn đã tham dự cuộc Đối thoại Lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng SPD.

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, ngày 11/9 tại Béclin, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn đã tham dự cuộc Đối thoại Lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng SPD.


 

Từ trái sang: Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, đồng chí Đinh Thế Huynh và bà Edelgard Bulmann tham gia cuộc đối thoại.

 

Tiếp nối thành công của cuộc Đối thoại Lý luận lần thứ nhất tại Hà Nội tháng 11/2011, cuộc Đối thoại lần thứ hai giữa Đảng ta và Đảng SPD diễn ra với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực” và “Năng lượng tái tạo”.


Phát biểu khai mạc cuộc Đối thoại, đồng chí Đinh Thế Huynh và bà Edelgard Bulmann, Nghị sĩ Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hai chủ đề nói trên đối với mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đang nỗ lực thực hiện; khẳng định đối thoại lý luận đã trở thành cơ chế hợp tác có hiệu quả giữa hai Đảng, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức. Là những học giả và chuyên gia về các lĩnh vực liên quan tại hai nước, các đại biểu dự đối thoại đã trao đổi thẳng thắn, thực chất về những vấn đề lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của mỗi Đảng, mỗi nước trong việc thực hiện chính sách về giáo dục, đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực, lao động và việc làm, phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển bền vững cả về môi trường sinh thái và xã hội.


Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh và đoàn đã tới thăm trụ sở Trung ương đảng SPD, hội kiến với bà Andrea Nahles, Tổng Thư ký SPD, trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng; thăm Viện Friedrich Ebert và một số cơ sở tiêu biểu về phát triển năng lượng tái tạo. Thành công tốt đẹp của cuộc Đối thoại và chuyến thăm đã củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Thị Hoàng Anh đã tham gia các hoạt động của Đoàn và dự cuộc Đối thoại lý luận giữa hai Đảng.


Tin, ảnh: Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)