02:21 08/02/2015

Đổi thay ở vùng quê cách mạng

Về xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông, bên cạnh tỉnh lộ 316 (đoạn qua xã) là những hàng cây xanh ngát của những đồi keo, đồi chè thoai thoải, tầng tầng, lớp lớp. Hương Cần dần dần hiện ra giữa vùng rừng núi như một đô thị sầm uất chả kém gì trung tâm huyện.

Về xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông, bên cạnh tỉnh lộ 316 (đoạn qua xã) là những hàng cây xanh ngát của những đồi keo, đồi chè thoai thoải, tầng tầng, lớp lớp. Hương Cần dần dần hiện ra giữa vùng rừng núi như một đô thị sầm uất chả kém gì trung tâm huyện.

Cây sơn cho thu nhập cao ở Hương Cần.


Từ xã ATK của tỉnh Phú Thọ, hòa bình lập lại, nhân dân Hương Cần bắt tay vào phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ xã Hương Cần xây dựng được nhiều hạng mục công trình như: Trường học, đường giao thông, chợ trung tâm… Diện mạo của xã ATK đã thay đổi, đời sống nhân dân ngày được cải thiện.

Ông Khuất Duy Chỉnh, Bí thư Đảng ủy cho biết: Xã đã tập trung đổi mới lãnh đạo, tạo thuận lợi để nhân dân huy động các nguồn lực, phát triển kinh tế toàn diện. Với xuất phát điểm là xã kinh tế thuần nông, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ lẻ… xã đã quy hoạch sản xuất, đất đai, phát triển đồng bộ các ngành, nghề, thay đổi cung cách làm ăn, bố trí lại cơ cấu kinh tế, lao động. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung ứng dụng kỹ thuật, đẩy mạnh đầu tư thâm canh để gieo trồng hết diện tích, tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Cụ thể, sản xuất lương thực hàng năm ổn định trên 400 ha lúa, sản lượng trên 2.100 tấn thóc; trên 120 ha ngô, đạt năng suất trên 40 tạ/ha, duy trì mức bình quân lương thực trên 380 kg/khẩu. Ngoài cây lương thực, mỗi năm, xã trồng được gần 100 ha rau, màu, cây ăn quả, cây công nghiệp..., góp phần đem lại doanh thu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 50 tỷ đồng/năm.

Ông Đinh Văn Bột, khu Lịch 2, xã Hương Cần, cho biết: “Gia đình có 2 ha trồng sơn, trong đó 1/2 diện tích là mới trồng, còn lại đã trồng được 5 - 6 năm. Với hơn 1 ha sơn đã cho khai thác, mỗi năm gia đình tôi thu được hơn 1 tấn nhựa, bán với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình thu từ 200 đến 300 triệu đồng”.

So với 10 năm trước, xã Hương Cần có trên 80% lao động sản xuất nông, lâm nghiệp, trải đều trên lĩnh vực. Toàn xã hình thành lực lượng khá đông lao động tham gia làm dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và đi lao động ngoài nước, mỗi năm thu về gần 30 tỷ đồng, từ đó góp phần để năm 2014 toàn xã đạt doanh thu khoảng 116 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 10%.

Phát huy truyền thống xã Anh hùng cách mạng, ông Dương Đức Khánh - Chủ tịch UBND xã cho biết, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, xã tập trung phát triển cây sơn, cây lấy gỗ và trồng cây nguyên liệu; mở rộng phát triển, phấn đấu đến năm 2016, toàn xã có khoảng hơn 50 ha sơn và 15 ha bưởi diễn; duy trì diện tích trồng chè, hướng tới phát triển chè sạch; tập trung chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Các công trình đường, trường trạm tiếp tục đầu tư xây dựng để đáp ứng đúng lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Dương Đức Khánh khiêm tốn: “Hương Cần xuất phát từ một xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, nên hiện mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Theo lộ trình, đến năm 2020 Hương Cần sẽ đạt đủ 19/19 tiêu chí. Để đẩy mạnh chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tiến tới về đích trước lộ trình, Hương Cần xác định phải thực hiện dần từng bước để đạt chuẩn. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện thêm một số hạng mục công trình giao thông và công trình văn hóa, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ tiền, ngày công lao động và hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các công trình công cộng, cơ sở vật chất văn hóa…, tiếp tục tạo thế và lực để Hương Cần xứng đáng là 1 trong 3 xã điểm của huyện Thanh Sơn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.


Bài và ảnh: Tạ Văn Toàn