Vì sao người uống rượu bia lại hay hút thuốc?

Đa số người uống rượu bia thường hay hút thuốc. Nguyên nhân là do chất nicotine trong thuốc lá có tác dụng vô hiệu hóa những tác động gây buồn ngủ của chất cồn trong rượu bia.


Ảnh minh họa.

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Y Missouri (Mỹ) đăng trên chuyên san "Hóa học Thần kinh" của Mỹ, chất nicotine làm suy yếu những tác động gây buồn ngủ của chất cồn bằng cách kích thích phản ứng trong khu vực đoan não đáy.

Nhóm nghiên cứu đã gài những điện cực ghi lại giấc ngủ lên những con chuột thí nghiệm, sau đó nhận thấy rằng nicotine "hoạt động thông qua đoan não đáy" để giảm bớt tác động gây buồn ngủ của chất cồn. Tác động kiềm chế lẫn nhau giữa nicotine và chất cồn có thể dẫn đến tình trạng người hút thuốc lá sẽ tiêu thụ chất cồn nhiều hơn và ngược lại.

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Mahesh Thakkar - Trưởng Khoa Thần kinh học của Đại học Y Missouri, cho rằng phát hiện của nhóm ông có thể giúp xác định những phản ứng xảy ra khi con người hút thuốc và uống rượu bia, từ đó kiểm soát chứng nghiện chất cồn và nicotine.

Một nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng hơn 85% người lớn ở Mỹ lệ thuộc vào chất cồn. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới 7 triệu ca tử vong mỗi năm là do sử dụng chất cồn và chất nicotine.

TTXVN/Tin Tức
Nguy cơ ung thư từ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn
Nguy cơ ung thư từ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Các món ăn chế biến sẵn từ thịt như xúc xích, thịt muối, nước sốt thịt nhiều nguy cơ gây bệnh ung thư đường ruột, trong khi các loạt thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu "có thể sinh ra chất gây ung thư ở người".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN