Tháng 7/2015 nóng nhất trong lịch sử

Các nhà khoa học Mỹ thông báo rằng cái nóng của tháng 7/2015 đã đạt đỉnh điểm trong lịch sử Trái đất với nhiệt độ trung bình trên thế giới là 16,6 độ C, tăng 0,08 độ C so với kỷ lục hồi tháng 7/1998.

Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy khổ sở vì nắng nóng trong tháng 7 vừa qua.


Dựa trên các dữ liệu theo dõi, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) còn tin rằng năm nay cũng chính là năm nóng nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo của NOAA, 9 trong số 10 tháng nóng kỷ lục đều xảy ra từ khoảng năm 2005 đổ về gần đây. Tuy chỉ bắt đầu ghi chép các thông số từ năm 1880 nhưng NOAA khá chắc chắn rằng tháng 7/2015 là tháng nóng nhất trong ít nhất 4.000 năm qua, tương đương với Thời đại đồ đồng.

Sự biến đối khí hậu toàn cầu và tác động của hiệu ứng thời tiết El Nino là nguyên nhân đứng đằng sau hiện tượng tăng nhiệt trên. Jacke Crouch, nhà khoa học vật lý tại NOAA cho biết: “Thế giới đang ấm dần lên và nó còn tiếp tục ấm lên nữa. Điều này đã lặp đi lặp lại trong dữ liệu của chúng tôi”.


Hiện nay, hiệu ứng nước biển nóng lên El Nino đang hình thành rất mạnh trên Trái đất. Dự đoán nó có thể gây ra hàng loạt diễn biến thời tiết xấu trên toàn cầu như hồi năm 1997, điển hình là sạt lở đất tại California tới cháy rừng ở Australia.


Hoàng Trang (theo CNN/BBC)
Hình ảnh ấn tượng bão song sinh trên Thái Bình Dương
Hình ảnh ấn tượng bão song sinh trên Thái Bình Dương

Hình ảnh song sinh của hai cơn bão có cường độ gần giống nhau Goni và Atsani xuất hiện cùng một lúc trên Thái Bình Dương được các thiết bị vệ tinh chụp lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN