Phát hiện ung thư ở chuột do bức xạ từ điện thoại di động

Các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc chương trình độc học quốc gia liên bang đã phát hiện khối ung thư ở chuột sau khi tiếp xúc với bức xạ điện từ thường xuyên xuất phát từ điện thoại di động.

Ảnh minh họa.

"Các nhà khoa học đã xác minh được rằng có tỷ lệ phần trăm nhỏ ở đám chuột đực, từ 2% đến 3%, xuất hiện dạng ung thư hiếm gặp ở tim và não bộ, khi số này chịu tiếp xúc liên tục với bức xạ điện thoại di động", báo Huffington Post đưa tin dẫn nguồn từ kết quả nghiên cứu.

Thuật ngữ "tiếp xúc liên tục" có nghĩa là 9 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần trong vòng 2 năm. Một tỷ lệ nhỏ những tổn hại cũng phát hiện ở những con chuột cái.

Báo cáo cho hay các nhà khoa học không khẳng định những kết quả này có mối quan hệ tương tự với con người.

Cơ quan thanh tra vệ sinh dịch tễ về chất lượng thực phẩm và dược phẩm trong năm 2015 cũng đã công bố trên website của mình một bài báo, theo đó "không có chứng cớ để kết luận rằng việc sử dụng điện thoại di động gắn liền với nguy cơ phát sinh khối u não". Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy rằng bức xạ có thể có tác dụng sinh học.

"Như vậy phải chăng ta cần chấm dứt sử dụng điện thoại di động? Không phải vậy", nhà khoa học Michael Hansen nhận định.

Nhà khoa học này cũng khuyến nghị rằng nếu ai đó thấy lo lắng một chút về điều này, thì có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa, lưu ý là bức xạ điện từ giảm đi đáng kể nếu giữ khoảng cách.

Theo Sputnik
Siêu vi khuẩn kháng mọi kháng sinh đã xuất hiện tại Mỹ
Siêu vi khuẩn kháng mọi kháng sinh đã xuất hiện tại Mỹ

Ngày 26/5, giới chức y tế và các nhà khoa học Mỹ thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc siêu vi khuẩn kháng tất cả mọi loại kháng sinh, cảnh báo sự lây lan của siêu vi khuẩn này sẽ là sự khởi đầu của "một cơn ác mộng" về một đại dịch bệnh nhiễm trùng vô phương cứu chữa trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN