Triển lãm “Trang sức sống”: Kết hợp nghệ thuật sắp đặt và âm nhạc

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Davines Hair Show & Contest 2012, triển lãm “Trang sức sống” diễn ra trong các ngày 12-13/9 tại sảnh khán phòng Ngụy Như Kon Tum, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội). Triển lãm gồm tác phẩm sắp đặt “Mưa” của họa sỹ Lê Huy Hoàng và tác phẩm âm nhạc đương đại “Trở lại” của nữ nhạc sỹ Lương Huệ Trinh.

Davines Hair Show vốn được các nhà tạo mẫu tóc trong nước trông đợi nhiều nhất trên con đường vươn tới đẳng cấp quốc tế cũng như việc đưa ra xu hướng thời trang tóc mới.


Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Davines Hair Show còn tạo ra sân chơi khi đưa các tác phẩm nghệ thuật khác đến gần hơn với công chúng. Triển lãm ảnh “Rất xa, thật gần” hay triển lãm tranh của hoạ sỹ Đào Hải Phong, nhiếp ảnh gia Ngọc Thái, giám tuyển Lê Thiết Cương mang tên “Cân bằng” đã tạo được ấn tượng không nhỏ trong những năm trước đó.


Tác phẩm sắp đặt “Mưa” .


Lần này, Davines tiếp tục tổ chức triển lãm “Trang sức sống” (Triển lãm do họa sỹ Đinh Công Đạt làm giám tuyển). Được chuẩn bị kỳ công trong một không gian rộng, tác phẩm sắp đặt “Mưa” của họa sỹ Lê Huy Hoàng được đánh giá là một tác phẩm đẹp từ ý tưởng đến hiệu ứng thị giác.


Hàng vạn mầm cải xanh mướt, tượng trưng cho sự sống vươn lên dưới trận mưa kim lấp lánh mà con số lên tới hàng vạn chiếc tạo nên một không gian huyền ảo, lạ và đẹp mắt. Người sáng tạo ra nó gửi gắm vào đấy niềm hy vọng về sự vươn lên mạnh mẽ của con người, như mầm sống kia, bất chấp lực của hàng ngàn cây kim.


Tác phẩm sắp đặt “Mưa” trước đó đã được giới thiệu tại Nhà sàn Studio Hà Nội năm 2010. Tuy nhiên theo họa sỹ Huy Hoàng, lần này “Mưa” được mang ra một không gian mới, một không gian thuộc hàng sang trọng nhất của Hà Nội: Khán phòng Nguỵ Như Kon Tum của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, vì thế mang một sắc thái mới, một cảm hứng mới, tác động trực tiếp đến thị giác người xem hơn.


Để phù hợp với không gian rộng lớn đó, người ta cũng đã phải dùng tới số lượng kim gấp 3 lần so với trước, diện tích mầm cải tăng lên gấp đôi, ánh sáng đẹp và long lanh hơn. Tác phẩm sắp đặt vì thế được mở ra cao vút (tới 12 mét của khán phòng Ngụy Như Kon Tum), sâu hơn và trau chuốt hơn trong từng chi tiết.


Davines Hair Show & Contest 2012:


10 thí sinh tranh tài


Cuộc thi Tạo mẫu tóc Việt Nam trong khuôn khổ Davines Hair Show & Contest 2012 sẽ diễn ra vào tối 20/9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức (Cuộc thi đầu tiên được tổ chức năm 2007) nhằm tìm kiếm người đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Tạo mẫu tóc thế giới (Davines World Wide Hair Tour) cũng như đưa ra những dự báo cho xu hướng tóc năm 2013 tại Việt Nam. Người đoạt giải cao nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi tạo mẫu tóc thế giới diễn ra tại Pari vào tháng 5/2013.


10 thí sinh xuất sắc nhất sau vòng thi sáng tác qua ảnh (do Davines Việt Nam và Tạp chí Đẹp tổ chức ngày 1/8) sẽ phải trải qua vòng thi kỹ thuật trực tiếp: Cắt, nhuộm, tạo kiểu, dưới sự theo dõi sát sao của các giám khảo Davines quốc tế và Tạp chí Đẹp. Vòng thi này vì thế đòi hỏi các thí sinh một nền tảng kỹ thuật điêu luyện, những mẫu tóc sáng tạo, tinh tế, và có khả năng tạo ra xu hướng.


Ban tổ chức cho biết, Davines Hair Show and Contest 2012 lấy cảm hứng từ câu chuyện tương tự trong thần thoại Hy Lạp về chiếc hộp Pandore, được chia thành 7 màn:Từ cảnh muôn loài được sáng tạo ra, cuộc sống của con người khi chưa có lửa rồi niềm vui khi được thần Prométhée trao cho ngọn lửa cho đến việc nàng Pandore được tạo ra rồi mở chiếc hộp chứa đầy tai họa cho loài người. Câu chuyện kết thúc với hạt mầm hy vọng được giữ lại trong chiếc hộp thiêng ở lại với loài người, làm con người trở nên bất diệt.


Chương trình còn có sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu với các bộ môn đa ngành của nghệ thuật đương đại và những gương mặt quen thuộc như họa sỹ Đinh Công Đạt, dàn nhạc trẻ Rhapsody Philhamonic, DJ Slim V & DJ Bnuts, nhà sản xuất Le Bros. Những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Việt Nam như Minh Tâm, Trần Hùng, Đức Thịnh (Giải nhất Cuộc thi tạo mẫu tóc thế giới năm 2007)... cũng tham gia trình diễn.

X.P

Và trong không gian ấy còn có sự kết hợp hòa quyện với âm thanh trong tác phẩm âm nhạc đương đại của Lương Huệ Trinh khiến người ta không chỉ nhìn, cảm nhận bằng thị giác mà đánh thức các giác quan khác, tạo thành hiệu ứng tổng thế cho việc nghe-xem.


Trong tác phẩm “Trở lại”, âm nhạc truyền thống được sử dụng cùng âm thanh và tiếng động tự nhiên tạo nên một sự đối lập, tương phản, kế bên nhau, hòa vào nhau nhưng cũng có lúc phá vỡ nhau.


Tác phẩm kết thúc bằng những âm thanh hài hòa như muốn nhắc nhở mỗi người: Chính sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, trời đất là vẻ đẹp bền vững của thế giới này.


Giám tuyển của triển lãm, họa sỹ Đinh Công Đạt cũng mang đến một tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm lần này: Một tác phẩm điêu khắc làm từ vỏ trai với họa tiết thiên nhiên sẽ được khảm lên thân một chiếc Vespa, phiên bản Limited Edition có số lượng hạn chế tại Việt Nam.


Sự kết hợp giữa một biểu tượng của công nghệ và thời trang phương Tây đến từ Italia và kỹ thuật tạo hình truyền thống của Việt Nam đưa chiếc xe thành một món trang sức sống mà mỗi người yêu thời trang không khỏi thèm muốn được có nó trong bộ sưu tập thời trang của mình.



Nhật Hạ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN