Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre Việt Nam 2011”

Lễ khai mạc Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre Việt Nam 2011” đã diễn ra chiều qua (26/12/2011) tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội.

Giải Nhất - Bộ đèn sàn Hương Việt của tác giả Nguyễn Văn Bình.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành tổ chức, nhằm tôn vinh nghệ thuật mây, tre đan Việt Nam, giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo mới trong kiểu dáng mẫu mã, chất liệu mây tre.

Triển lãm trưng bày 110 tác phẩm, bộ sản phẩm của 62 tác giả, nhóm tác giả, được tuyển chọn từ 200 ảnh chụp thiết kế mẫu và sản phẩm, bộ sản phẩm của 141 tác giả trong cả nước gửi về tham dự.

Hội đồng nghệ thuật đã chấm và trao giải thưởng cho 29 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc theo 3 nội dung: Giải thưởng về thiết kế sáng tạo, giải thưởng về tác phẩm, sản phẩm mang tính sáng tạo cao và giải thưởng cho tác phẩm, sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Theo đó, 3 giải nhất được trao cho 3 tác giả gồm: Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) với bộ sản phẩm đèn sàn Hương Việt; Đoàn Minh Căn (Huế) với bộ sản phẩm lồng chim cảnh, hộp để bàn, đĩa để bàn và Võ Trọng Nghĩa với bộ thiết kế: Việt Nam Pavilion, wNw cafe, wNw Bar, Bamboo Flying. Ngoài ra, Hội đồng nghệ thuật còn trao 6 giải nhì, 9 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các mẫu thiết kế, bộ sản phẩm, tác phẩm mây, tre đan có chất lượng nghệ thuật cao.

Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre Việt Nam 2011” sẽ kéo dài đến ngày 2/1/2012.

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN