TP.HCM khai mạc hội Hoa Xuân Ất Mùi

Hội hoa Xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam” do Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức, đã chính thức khai mạc vào tối 13/2 tại Công viên Tao Đàn, quận 1.


Khách tham quan Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.


Hội hoa Xuân năm nay quy tụ trên 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn hoa mai, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh – non bộ, đá cảnh – cây khô, hoa lan, hoa sứ, cá cảnh, cắm hoa – mâm quả, xương rồng, chim kiểng, hoa ôn đới, hoa kiểng – kiểng lá, nông nghiệp kỹ thuật cao – kiểng có trái – cây quý hiếm. Đến với Hội hoa Xuân Ất Mùi 2015, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập lan rừng, bộ sưu tập xương rồng mới lạ với nhiều giống quý hiếm, bộ sưu tập hoa sứ bông kép nhiều màu.


Đặc biệt, khu trưng bày nông nghiệp kỹ thuật cao lần đầu tiên xuất hiện tại hội hoa xuân có các tiết mục trình diễn quy trình sản xuất giống Sâm ngọc linh; mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình, rau quả trồng chậu; mô hình sản xuất rau thủy canh phù hợp với nền nông nghiệp đô thị; hệ thống nuôi cấy mô cây dược liệu, ứng dụng công nghệ chiếu xạ trong sản xuất giống hoa kiểng, cây dược liệu.


Về khâu thiết kế, các cổng hội hoa xuân tập trung thể hiện ý nghĩa mùa xuân thứ 40 Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vòm cổng chính đường Trương Định được trang trí mô phỏng hoa mai và hoa đào biểu trưng Bắc – Nam sum họp một nhà cùng đón chào năm mới. Trước cổng là cụm mô hình “gia đình nhà dê” được kết từ hoa bất tử đứng trên núi đá vôi đằng sau là mô phỏng cây hoa đào được kết từ những đóa lan tươi thể hiện biểu tượng của năm 2015- năm Ất Mùi. Cổng đường Cách mạng tháng tám là mô hình đôi bàn tay nâng niu cánh chim bồ câu trên nền ngọn sóng thể hiện khát vọng hòa bình của toàn thể người dân đất Việt Nam. Cuối cùng, cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai tập hợp cả hai hình tượng hoa sen và hoa hướng dương như lời chúc mừng xuân, mừng Đảng, mừng vận hội mới của đất nước.


Hội hoa Xuân Ất Mùi 2015 sẽ kéo dài đến hết ngày 24/2/2015 (tức mồng 6 Tết Ất Mùi).


Xuân Tình

Đồng lúa, vườn bầu 'náo nức' hội hoa xuân 'Mùa gặt'
Đồng lúa, vườn bầu 'náo nức' hội hoa xuân 'Mùa gặt'

Tối ngày 12/2, tại khu vực Crescent (Hồ Bán Nguyệt) khu đô thị Phú Mỹ Hưng, (quận 7, TP Hồ Chí Minh) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề “Mùa gặt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN