Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ hai

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 2 sẽ được tiến hành từ 28 - 30/10 tới tại thành phố biển xinh đẹp Yokohama, thủ phủ của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri phát biểu tại buổi họp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngày 20/6, chính quyền tỉnh Kanagawa và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã họp báo thông báo Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 2 sẽ được tiến hành từ 28 - 30/10 tới tại thành phố biển xinh đẹp Yokohama, thủ phủ của tỉnh Kanagawa.

Tham dự buổi họp báo có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri cùng nhiều đại diện chính quyền tỉnh Kanagawa và báo giới địa phương.

Tại buổi họp báo, hai bên đã nhấn mạnh việc tiến hành Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước đã không còn bó hẹp ở phạm vi Tokyo mà còn phát triển ra các địa phương trên toàn Nhật Bản, với mục đích đem văn hóa Việt Nam giới thiệu sâu rộng hơn tới nhân dân Nhật Bản, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường hy vọng Lễ hội Việt Nam 2016 với chủ đề “Đậm đà bản sắc Việt Nam” sẽ tạo ra dấu ấn mới, góp phần thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, sự chia sẻ cảm thông giữa những người dân Kanagawa và người dân các địa phương của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực giữa Kanagawa và Việt Nam ngày càng phát triển.

Sự kiện Việt Nam Festa năm nay với chủ đề “Đậm đà bản sắc Việt Nam” sẽ nhiều hoạt động nhằm kết nối quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá giữa Việt Nam và Kanagawa. Trong lễ hội, mọi người không chỉ được hòa mình trong những tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang... mà còn được thưởng thức những món ăn truyền thống nổi tiếng trên thế giới của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tin tưởng rằng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2016 sẽ tiếp nối được thành công của Việt Nam Festa năm 2015, quan hệ Việt Nam và tỉnh Kanagawa sẽ được tăng cường hơn nữa để người Việt Nam gần gũi hơn với thành phố Kanagawa và người dân Kanagawa có thêm cơ hội giao lưu với văn hoá, con người Việt Nam, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác mới cho cả hai bên.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và Thống đốc Kuroiwa Yuri chụp ảnh lưu niệm cùng với logo của Việt Nam Festa năm 2016.


Tại lễ hội năm nay, Ban tổ chức cho biết dự kiến sẽ có khoảng 100 gian hàng, bao gồm các gian hàng ẩm thực, gian hàng thủ công mỹ nghệ, gian hàng giới thiệu sản phẩm, quảng bá của các địa phương, doanh nghiệp từ Việt Nam sang.

Trước đó, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2015 (Vietnam Festa in Kanagawa 2015) đã thu hút được hàng trăm nghìn người tham gia, tạo ấn tượng tốt cho người dân Kanagawa. Các phương tiện thông tin đại chúng, từ đài truyền hình quốc gia đến báo chí và các trang mạng xã hội ở Việt Nam đã tràn ngập các tin bài về lễ hội, về những người dân mến khách của tỉnh Kanagawa.

Du khách Việt Nam đến với Kanagawa ngày một nhiều hơn. Số các doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đến với Việt Nam để “cùng thắng” cũng tăng lên với việc Tỉnh quyết định lập riêng một khu công nghiệp tại Hưng Yên, Việt Nam. Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần 2 dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 400.000 người tham gia.

Gia Quân (P/v TTXVN tại Nhật Bản)
Khai mạc lễ hội Việt Nam 2016 tại Nhật Bản
Khai mạc lễ hội Việt Nam 2016 tại Nhật Bản

Ngày 11/6, Lễ hội Việt Nam 2016 đã khai mạc tại Công viên Yoyogi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN