Tìm ý tưởng cho quy hoạch chung thành phố Đà Lạt

Ngày 30/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Tìm ý tưởng cho quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn 2050", với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu về kiến trúc, quy hoạch của Việt Nam và một số nước như: Pháp, Mỹ, Anh, Bỉ, Canađa...


15 tham luận khoa học được trình bày tại hội thảo đã tập trung vào những vấn đề như: Chiến lược phát triển không gian xanh của Đà Lạt; nhận diện bản sắc đặc trưng của Đà Lạt trong quy hoạch phát triển bền vững; vấn đề cân bằng trong phát triển đô thị và nông thôn ở Đà Lạt dưới góc độ quy hoạch du lịch; vai trò của rừng trong quy hoạch chung TP Đà Lạt; việc phát triển kinh tế xanh cho Đà Lạt... Ngoài ra, nhiều kinh nghiệm hay trong quy hoạch các thành phố xanh trên thế giới cũng được các chuyên gia đến từ các nước chia sẻ tại hội thảo.


Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các ý tưởng, ý kiến thảo luận được đưa ra tại hội thảo này sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Lâm Đồng xây dựng quy hoạch chung cho TP Đà Lạt mở rộng (ra các vùng phụ cận có độ cao từ 850 m trở lên) đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đúng hướng, phù hợp với những đặc thù địa hình, không gian xanh, bảo tồn kiến trúc... vốn có cũng như đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển hiện đại của thành phố này.


Phan Văn Đông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN