Thủy Tiên: "Không dại gì tự khen mình đẹp"

Bạn gái Công Vinh chia sẻ, cô chưa từng phát ngôn tự cho là mình đẹp vì "mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, biết thế nào là đẹp, thế nào là không".

* Gần 2 tháng đến với Bước nhảy hoàn vũ, có khi nào bạn cảm thấy hối tiếc vì mất quá nhiều thời gian và sức lực cho nó?

- Ngay từ khi nhận lời tham gia Bước nhảy hoàn vũ, tôi đã biết gật đầu đồng ý có nghĩa là phải mất rất nhiều thời gian cho việc luyện tập rồi chuẩn bị cho cuộc thi này. Nhưng không làm thì thôi, còn đã làm thì phải cố gắng hết sức mình. Vả lại, cả 10 thí sinh, ai cũng thế chứ không riêng gì bản thân mình nên dù cực mấy, tôi cũng không muốn than thở.

*Tai nạn mà Thủy Tiên nhớ nhất từ lúc bắt đầu cuộc thi đến bây giờ?

- Ôi tai nạn thì nhiều lắm! Người Tiên bây giờ đầy sẹo rồi. Khi tập những động tác khó Petyo mà sẩy tay một tí là ngã ngay. Nhẹ thì trầy xước sơ sơ, còn nặng là da thịt rách toác rồi chảy máu, bong gân. Những lúc như thế, đau lắm chứ nhưng nhìn thấy mặt Petyo hối lỗi và lo lắng không chịu tập tiếp những động tác nguy hiểm nữa, Tiên lại phải quay sang năn nỉ động viên anh ta bảo là: "Tớ không sao. Cứ yên tâm!" (cười).


*Mới đây, có một bài báo viết Thủy Tiên nhận mình đẹp nên bị giám khảo chấm điểm khắt khe, chuyện này thực hư ra sao?

- Tôi cũng không hiểu vì sao người viết báo ấy lại giật tít như vậy trong khi tôi chưa bao giờ dám tự khen mình đẹp cả. Tôi nghĩ chẳng ai dại dột dám tự nói mình đẹp bao giờ. Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, biết thế nào là đẹp, thế nào là không. Trong băng ghi âm phỏng vấn, tôi không nói một từ nào là mình đẹp hay mình xấu. Có lẽ họ đã thêm thắt câu chữ rồi giật tít làm khán giả hiểu nhầm. Một số người cứ thích là viết nhưng chưa bao giờ thử đặt hoàn cảnh mình vào người khác để hiểu người ta sẽ bị ảnh hưởng hay bị tổn thương như thế nào bởi từng câu chữ của mình.

*Nhưng mọi người đều nhận thấy Thủy Tiên ngày càng đẹp...

- (Cười) Cảm ơn bạn! Tôi nghĩ quan trọng nhất là mình phải thật hạnh phúc và vui vẻ lạc quan, vì nếu thần thái mình tốt thì mọi việc sẽ suôn sẻ, tốt đẹp theo.

*Sau cuộc thi này, bạn sẽ áp dụng những bước nhảy học được từ "Bước nhảy hoàn vũ" vào những màn trình diễn của mình chứ?

- Tiên cũng đang có suy nghĩ đó. Thú thật những ngày luyện tập, chuẩn bị cho Bước nhảy hoàn vũ mệt mỏi, vất vả thật nhưng lại giúp tôi học thêm nhiều điều thú vị. Thể lực tốt hơn và vũ đạo cũng uyển chuyển, mềm dẻo hơn nhiều.


*"Bước nhảy hoàn vũ" chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc, bạn đang chuẩn bị thế nào cho những đêm thi tiếp theo?

- Tôi vẫn tập trung hết sức cho cuộc chơi này. Tôi dành hầu hết quỹ thời gian của mình cho việc luyện tập và nghĩ ra những ý tưởng độc cho bài thi. Có những hôm tôi và Petyo tập tới 12h đêm mới nghỉ. Tôi không muốn làm những khán giả đã nhắn tin ủng hộ mình phải thất vọng.

*Sau "Bước nhảy hoàn vũ", bạn đã có kế hoạch gì chưa?

- Đầu tiên là phát hành album single đã! Lẽ ra, single đã phải ra mắt các bạn rồi nhưng tôi không còn thời gian để thu âm rồi biên tập, quay MV nữa. Có quá nhiều việc cần chuẩn bị trước ngày ra mắt album. Kết thúc Bước nhảy hoàn vũ, tôi sẽ tập trung thời gian cho album single mới này của mình. Hy vọng nó sẽ sớm có mặt trên các kệ đĩa và làm khán giả hài lòng.

Theo Thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN