Tết trung thu truyền thống phố cổ Hà Nội

Từ ngày 24 – 27/9, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với các làng nghề truyền thống và các nghệ nhân tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tại các điểm di tích của Thủ đô.

Theo đó, tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, diều giấy, nặn tò he. Tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) giới thiệu và biểu diễn rối cạn của làng Tế Tiêu, tác phẩm nghệ thuật giấy bồi, Tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu không gian của ngôi nhà truyền thống Hà Nội đón Tết trung thu.

Học sinh tìm hiểu về nghệ thuật giấy bồi tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội.


Theo bà Trần Thúy Lan, Phó Ban quản lý phố cổ Hà Nội, các hoạt động giao lưu với các nghệ nhân và thợ thủ công mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi sân chơi bổ ích và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Tết trung thu và các đồ chơi truyền thống.


XC

Rộn rã Trung thu quê
Rộn rã Trung thu quê

Những cơn mưa nặng hạt từ vài hôm trở lại đây đã khiến cho bọn trẻ xóm tôi như ngồi trên… đống lửa. Đợi chờ suốt cả năm, chỉ mong cho mau đến Tết Trung thu để được cùng bạn bè đi rước đèn ông sao vậy mà trời cứ mưa thế này thì làm sao không bồn chồn, lo lắng cho được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN