Tết Nhâm Thìn, lượng khách đến Lâm Đồng cao nhất từ trước đến nay

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn lên đến 198.800 lượt người, cao nhất từ trước đến nay.


So với Tết năm trước, số du khách đến Lâm Đồng tăng hơn 7,5%. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cơ sở lưu trú, con số này trên thực tế còn cao hơn do có một số lớn du khách lưu trú trong nhà dân, một số khách sạn nhà nghỉ tư nhân không khai báo hết khách... Lượng du khách là người nước ngoài đến Lâm Đồng cũng đạt mức 18.000 lượt. Trong tổng số lượt du khách đến Lâm Đồng thì khoảng 85% lượt du khách đến Đà Lạt.

Do lượng du khách đến Lâm Đồng tăng cao nên các điểm tham quan du lịch ở Lâm Đồng cũng “được mùa” với số lượt khách rất cao. Cụ thể, Công viên hoa thành phố Đà Lạt đón 57.800 lượt khách, thác Prenn đón 27.000 lượt, Thung lũng tình yêu đón 36.500 lượt, Thung lũng vàng đón 26.000 lượt, đồi Mộng mơ đón 21.000 lượt người... Đặc biệt, Tết năm nay các khu du lịch ở các huyện, thành ngoài Đà Lạt cũng đón lượng du khách rất lớn như: Khu du lịch Thác Đam Bri (thành phố Bảo Lộc) đón đến 70.000 lượt, khu du lịch Madagui (huyện Đạ Huoai) đón 23.000 lượt... Nguyên nhân chính làm tăng khách du lịch đến Lâm Đồng trong Tết này là nhờ kỳ nghỉ Tết kéo dài và thời tiết Đà Lạt rất đẹp trong những ngày Tết, một số không gian hoa lớn từ Festival hoa 2012 vẫn được giữ lại, tôn tạo và đặc biệt là hoa anh đào nở muộn vào đúng Tết âm lịch.

Tuy khách du lịch đến Lâm Đồng tăng nhưng các loại dịch vụ đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu du khách, không xảy ra tình trạng thiếu phòng ngủ, mất điện, mất nước, kẹt xe. Nạn “chặt chém” khách hầu như không xảy ra.

Phan Văn Đông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN