Tết mừng chiến thắng của đồng bào dân tộc Nùng Dín

Tết mừng chiến thắng là Tết lớn trong năm của đồng bào dân tộc Nùng Dín, tỉnh Lào Cai. Với đồng bào Nùng Dín ở Mường Khương, Tết mừng chiến thắng còn là ngày tưởng nhớ đến Thất Lang Thần người đã có công phù trợ người Nùng đánh trận, che chở cho họ sống sót trước sự truy lùng của kẻ thù.

Được biết, ở Lào Cai người Nùng Dín cư trú tại 4 huyện: Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Thắng, họ tự gọi tên cho mình là Nùng Dín. “Dín” có nghĩa là thoát nạn, tồn tại hay sống sót. Tên gọi về nhóm Nùng Dín ở Lào Cai liên quan đến lịch sử di cư tộc người trong quá khứ.

Tết mừng chiến thắng là dịp để người dân Nùng Dín cúng thần linh thổ địa và tổ chức hội vui chơi sau những ngày lao động, sản xuất vất vả. Mọi công việc bộn bề tạm gác lại. Đồng bào thu xếp thời gian và công việc để mừng Tết, vui chơi, để anh em gia đình dòng họ, làng bản sum họp, động viên nhau trong làm ăn, sản xuất.

Không khí chuẩn bị Tết mừng chiến thắng đã tưng bừng khắp các gia đình người Nùng Dín. Trong đó, cánh đàn ông trong nhà cất rượu, vót đũa mới. Họ vót đũa dùng trong những ngày Tết và đủ cả trong một năm. Đũa mới được vót bằng vầu già, một nửa đoạn gọt vuông chữ nhật, nửa còn lại vót tròn đầu và được nhuộm đỏ dùng quanh năm không mọt.

Chú thích ảnh
Theo phong tục các gia đình Nùng Dín sẽ vót đũa mới dùng cho cả năm.
Chú thích ảnh
Vót đũa và nhuộm đỏ trong Tết mừng chiến thắng.

Tết mừng chiến thắng không thể thiếu rượu. Thứ rượu tự nấu bằng ngô nếp hoặc gạo nếp cẩm thơm ngon, được lựa chọn nguyên liệu tốt nhất trong năm để ủ nấu. Nam nữ thanh niên thì rủ nhau trữ củi, đổi công giã gạo, cắt cỏ cho trâu, ngựa, lấy thức ăn cho gia súc, gia cầm cho những ngày Tết để dành thời gian vui chơi. Trong ngày Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín phải có món xôi bảy màu được chị em chế biến.

Theo những người cao tuổi ở đây, thì mỗi màu xôi sẽ mang một sắc thái của cuộc kháng chiến năm xưa. Chẳng hạn, màu xanh lá chuối là màu của mùa xuân; màu đỏ thẫm là màu máu của những người Nùng đã anh dũng hy sinh, màu vàng là biểu tượng cho sự đau thương và ly tán, màu đỏ tươi tượng trưng cho sự chiến thắng hào hùng của những người Nùng Dín...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong ngày Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín không thể thiếu món xôi bảy màu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Dịp này các bà, các mẹ chuẩn bị may quần áo mới, làm túi thêu hoa cho trẻ nhỏ chơi Tết.  
Chú thích ảnh
Nghi thức cúng ngoài trời trong tết mừng chiến thắng.
Chú thích ảnh
Mâm cỗ cúng trời là một con gà trống gáy to, đẹp, xôi màu đỏ.

Khi mọi đồ vật đã chuẩn bị xong, mâm cỗ cúng trời là một con gà trống gáy to, đẹp, lông đỏ, xôi màu. Hương được cắm trên thân cây chuối, thầy cúng sẽ tiến hành nghi thức cúng. Và điều đặc biệt là nghi lễ cúng ngoài trời sẽ được diễn ra trong yên lặng và lúc kết thúc cũng là lúc mặt trời lên. Tưởng nhớ những tháng ngày xưa cũ cha ông chạy giặc bí mật trong đêm tối.

Sau lễ, mọi người cùng nhau chung vui bên mâm cỗ. Thanh niên, nam nữ lại rộn ràng trong những trò chơi đánh yến, kéo co, đi cà kheo. Trẻ con xúng xính áo mới chơi Tết với những chiếc túi đựng trứng hồng nhỏ xinh, khắp bản trên, xóm dưới tết bình yên, rộn tiếng cười.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau lễ, mọi người cùng nhau chung vui bên mâm cỗ.
Chú thích ảnh
Tham gia trò chơi dân gian trong tết mừng chiến thắng.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Vu Lan là lễ hội của tình thương
Vu Lan là lễ hội của tình thương

Nhân lễ Vu Lan năm 2023, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trò chuyện với Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về ý nghĩa sự kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN