Tặng trống đồng nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 13/5, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh cho biết: Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), tỉnh Thanh Hóa sẽ dâng tặng 5 chiếc trống đồng tới các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các địa danh gắn bó với tên tuổi của Người. Hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 3/6.

Mở màn cho các hoạt động này, ngày 15/5 tới, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Hội Cổ vật Thanh Hóa sẽ dâng tặng chiếc trống đồng đầu tiên có đường kính 79 cm, cao 69 cm và khắc họa 6 hình ảnh tiêu biểu gắn bó với cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch như hình ảnh bản đồ Việt Nam, Bến cảng Nhà Rồng, ngôi nhà sàn, Bác đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Bác ngồi viết di chúc và hình ảnh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trống đồng tặng cho tỉnh Cao Bằng sẽ khắc họa hình ảnh Bác làm việc tại hang Pắc Pó, suối Lê Nin... Tiếp đó, hoạt động tặng trống đồng sẽ lần lượt diễn ra tại Nhà lưu niệm Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) nơi Bác Hồ xuống tàu vượt đại dương tìm đường cứu nước; khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ Bác Hồ) và Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp.

5 chiếc trống đặc biệt này được những bàn tay tài hoa của nghệ sỹ đúc đồng xứ Thanh đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng theo kiểu dáng và họa tiết hoa văn của trống đồng Ngọc Lũ.

Hoa Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN