Tái hiện lịch sử lễ hội kinh thành Thăng Long qua ảnh

Để chào mừng 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023) quận Ba Đình (Hà Nội) mở triển lãm ảnh các di tích lịch sử, lễ hội trên địa bàn quận.

Chú thích ảnh
Người dân thưởng thức những tác phẩm ảnh đẹp.

Triển lãm trưng bày hơn 40 hình ảnh về các di tích lịch sử và lễ hội tại quận Ba Đình “địa linh nhân kiệt” của kinh thành Thăng Long xưa với những nét văn hóa đặc sắc mang đậm tính truyền thống của “Thập tam trại”.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những tác phẩm ảnh hoạt động lễ hội của nhân dân trên địa bàn quận, thể hiện nét đẹp văn hóa của người Ba Đình, qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm ảnh tại triển lãm.

Thông qua triển lãm, quận Ba Đình mong muốn sẽ bồi đắp thêm giá trị về lịch sử văn hóa, truyền thống, cho cán bộ và Nhân dân trong quận, đặc biệt là thế hệ trẻ; mong muốn lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Ba Đình, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12/10 tại vườn hoa Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Triển lãm tài liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long - Hà Nội
Triển lãm tài liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long - Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết, chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan của Hà Nội tổ chức hai triển lãm: “Thành xưa, Phố cũ” và “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN